World Cup 2026: CĐV Senegal và Bờ Biển Ngà đối mặt lệnh cấm vào Mỹ
BongDa.com.vnCác lệnh cấm nhập cảnh mới do chính quyền Mỹ ban hành hôm thứ Ba đang đe dọa khả năng người hâm mộ Senegal và Bờ Biển Ngà tới Mỹ theo dõi World Cup 2026.
Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh một phần đối với công dân Senegal và Bờ Biển Ngà. Trước đó, công dân Iran và Haiti đã nằm trong danh sách chịu hạn chế khi nhập cảnh vào Mỹ.
Theo sắc lệnh mới, công dân Senegal và Bờ Biển Ngà bị đình chỉ nhập cảnh vào Mỹ với cả diện định cư lẫn không định cư, bao gồm visa du lịch và công tác – loại thị thực cần thiết để người hâm mộ tới xem World Cup sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico vào tháng 6 và 7 năm 2026.
Tương tự các sắc lệnh trước đây của ông Trump, lệnh cấm lần này có ngoại lệ dành cho cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và người thân trực hệ, nhưng không áp dụng cho người hâm mộ đi theo đội tuyển.
Ở World Cup 2026, Senegal nằm ở bảng I, cùng Pháp, Na Uy và đội thắng ở loạt play-off giữa Bolivia, Iraq hoặc Suriname. Hai trận gặp Pháp và Na Uy diễn ra tại sân MetLife (New Jersey). Trận còn lại đá tại Toronto (Canada), mở ra cơ hội hiếm hoi để CĐV Senegal có thể trực tiếp theo dõi. Ngoài ra, Senegal còn có trận giao hữu với đội tuyển Mỹ tại Charlotte (North Carolina) vào ngày 31/5.
Trong khi đó, Bờ Biển Ngà thuộc bảng E, gặp Ecuador và Curacao tại sân Lincoln Financial Field (Philadelphia), gặp Đức tại BMO Field (Toronto).
Theo tài liệu của Nhà Trắng, quyết định này dựa trên báo cáo về tỷ lệ lưu trú quá hạn visa. Công dân Bờ Biển Ngà có tỷ lệ quá hạn visa du lịch/công tác là 8,47%, trong khi Senegal là 4,30%. Ở nhóm visa du học và trao đổi văn hóa, Senegal có tỷ lệ quá hạn 13,07%, còn Bờ Biển Ngà là 19,09%.
Nhà Trắng khẳng định sắc lệnh vẫn cho phép nhập cảnh với thường trú nhân hợp pháp, người đã có visa, vận động viên, nhà ngoại giao và các trường hợp được xem là phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ.
Iran và Haiti nằm trong nhóm 12 quốc gia đã bị Mỹ áp lệnh cấm nhập cảnh từ tháng 6. Haiti bị đưa vào danh sách do tỷ lệ quá hạn visa rất cao, trong bối cảnh quốc gia này rơi vào khủng hoảng chính trị và an ninh nghiêm trọng. Iran bị mô tả là “quốc gia bảo trợ khủng bố” và không hợp tác đầy đủ với Mỹ về các rủi ro an ninh.
Dù các đội tuyển vẫn được phép dự World Cup, người hâm mộ các quốc gia này gần như không có cơ chế miễn trừ để sang Mỹ cổ vũ.
Để tìm hiểu thêm về World Cup, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử World Cup: Hơn 90 năm phát triển; Từ Rimet đến Messi.




