Xuân Son nên sắm vai siêu dự bị trước Malaysia
BongDa.com.vnTrận thắng tưng bừng 3-0 của Đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh đã để lại nhiều tín hiệu tích cực, nhưng song song đó cũng dấy lên không ít những lo ngại về phong độ của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.
Trong bối cảnh đại chiến của ĐTQG Việt Nam với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027 đang cận kề, việc bố trí chân sút sinh năm 1997 này xuất phát từ băng ghế dự bị có thể là một phương án chiến thuật hoàn toàn hợp lý của HLV Kim Sang-sik.
Ở trận giao hữu tại Hàng Đẫy vừa qua, Xuân Son chỉ được tung vào sân ở hiệp hai. Bất chấp sự nỗ lực và khát khao cể hiện, chân sút chủ lực của Thép Xanh Nam Định lại không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn sắc nét. Nguyên nhân cốt lõi được chính thuyền trưởng người Hàn Quốc thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu, đó là vấn đề về thể trạng sau một thời gian dài dưỡng thương.
HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chia sẻ: "Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm về thể trạng, trong đó có cân nặng của Xuân Son. Thời gian qua cậu ấy gặp chấn thương nên khả năng di chuyển chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, đây là cầu thủ rất đáng chờ đợi trong trận đấu sắp tới”. Những phát biểu này ngầm xác nhận việc Xuân Son đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng và nhịp độ thi đấu sau quãng thời gian rời xa sân cỏ.
Sự sa sút tạm thời của "vũ khí hủy diệt" bên phía ĐT Việt Nam không thoát khỏi sự chú ý của giới truyền thông khu vực. Một trang thể thao có tiếng của Thái Lan đã nhanh chóng mổ xẻ vấn đề này bằng những nhận định khá gay gắt:
"Tiền đạo gốc Brazil của đội tuyển quốc gia Việt Nam sau thời gian dài chấn thương đã trở lại sân cỏ nhưng thể trạng không còn như xưa. Phong độ thi đấu thay đổi. Cả về thể hình lẫn cân nặng, chất lượng di chuyển cũng giảm sút rõ rệt."
Bài viết này ngay lập tức tạo ra một làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt tương tác. Rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã lên tiếng bảo vệ Xuân Son, cho rằng việc đánh giá một cầu thủ đang trong quá trình hồi phục và tìm lại cảm giác bóng là thiếu khách quan.
Tuy nhiên, dù lý do là gì, thực tế trên sân cỏ đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải có những toan tính thực dụng. Trong một trận cầu mang tính chất căng thẳng như cuộc đối đầu với Malaysia, việc mạo hiểm sử dụng một tiền đạo chưa đạt 100% thể lực ngay từ đầu có thể làm phá vỡ cấu trúc pressing của toàn đội.
Thay vào đó, việc cất Xuân Son trên băng ghế dự bị và tung anh vào sân ở hiệp hai – khi thể lực của hàng thủ đối phương đã suy giảm – được xem là một "nước cờ" sắc bén. Đó không phải là sự "trừng phạt" phong độ, mà là cách sử dụng nhân sự thông minh nhất để bảo vệ cầu thủ và tối ưu hóa sức mạnh tập thể.
Tố chất sát thủ, khả năng tì đè và kinh nghiệm của Xuân Son hoàn toàn có thể phát huy tối đa hiệu quả trong những thời điểm then chốt, biến anh thành một "siêu dự bị" mang đến sự đột biến và bất ngờ cho Đội tuyển Việt Nam.



