Vì sao MU tự tin tăng trưởng tài chính dù nợ bủa vây?
BongDa.com.vnKết quả kinh doanh quý 3 cho thấy bước tiến lớn của Manchester United khi dự báo tài chính tăng vọt nhờ thành tích sân cỏ ổn định, bất chấp áp lực từ các khoản vay lớn.
Manchester United vừa nâng dự báo doanh thu cả năm lên mức 655 triệu đến 665 triệu bảng nhờ vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick.
Chỉ số EBITDA điều chỉnh, tức là lợi nhuận hoạt động thuần trước lãi vay, thuế và khấu hao tài sản, cũng được kỳ vọng đạt từ 200 triệu đến 210 triệu bảng. Thành tích sân cỏ ấn tượng giúp câu lạc bộ thu về khoảng 191,5 triệu bảng tiền thưởng trong nước, ghi nhận mức tăng trưởng bản quyền truyền hình nội địa hơn 17% trong 9 tháng đầu năm tài chính. Bước tiến này bù đắp hiệu quả cho việc đội bóng không được tham dự đấu trường châu Âu ở mùa bóng vừa kết thúc.
Doanh thu ngày theo trận đấu chứng kiến hiệu suất bùng nổ khi số tiền thu về mỗi trận tăng vọt từ 5,1 triệu lên 7,4 triệu bảng. Dù đá ít hơn tám trận tại sân Old Trafford do sớm bị loại khỏi các cúp quốc nội, tổng doanh thu bán vé chỉ giảm nhẹ 4%. Song song đó, mảng thương mại giữ vững mức 245,1 triệu bảng nhờ doanh số bán lẻ tăng cao và một khoản tín dụng thương mại điện tử phát sinh một lần. Những yếu tố này đã khỏa lấp khoản thâm hụt 14,6 triệu bảng từ việc chấm dứt hợp đồng tài trợ áo tập với Tezos và việc bị giảm tiền tài trợ từ Adidas do vắng mặt tại Champions League.
Về mặt chi phí, câu lạc bộ đã tinh giảm quỹ lương chín tháng xuống còn 219,5 triệu bảng, mức thấp nhất kể từ thời kỳ đại dịch nhờ chiến dịch cắt giảm nhân sự của tập đoàn INEOS. Tỷ lệ lương trên doanh thu giảm xuống mức lý tưởng là 42%. Chi phí vận hành cũng giảm 10 triệu bảng nhờ giảm bớt các chuyến du đấu nước ngoài. Nhờ kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận hoạt động của nửa đỏ thành Manchester tăng mạnh lên mức 11,3 triệu bảng, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù vậy, bức tranh tài chính vẫn chịu áp lực nặng nề từ những sai lầm trên băng ghế huấn luyện và thị trường chuyển nhượng. Việc sa thải Ruben Amorim vào tháng Giêng khiến đội bóng tổn thất gần 22 triệu bảng chi phí đền bù và hạch toán giảm giá trị tài sản. Đồng thời, chi phí phân bổ dần giá trị chuyển nhượng cầu thủ theo thời gian hợp đồng tăng lên mức kỷ lục 159 triệu bảng. Gánh nặng tiền lãi từ các khoản nợ cũ thời nhà Glazer cùng các khoản vay ngắn hạn khiến câu lạc bộ mất thêm 55,7 triệu bảng chi phí tài chính thuần.
Để duy trì hoạt động trong bối cảnh dòng tiền tự do bị âm khoảng 160 triệu bảng, Manchester United buộc phải tăng cường vay nợ qua quỹ tín dụng hạn mức tuần hoàn thêm 100 triệu bảng, nâng tổng số dư lên 260 triệu bảng. Đội bóng cũng phải bán đứt quyền thu tiền từ các thương vụ chuyển nhượng tương lai để lấy 39,4 triệu bảng tiền mặt sử dụng ngay.
May mắn thay, việc quay lại Champions League vào mùa giải tới cùng thỏa thuận tài trợ áo tập mới với Betway và việc kích hoạt điều khoản bán Rasmus Hojlund sang Napoli với giá 38 triệu bảng hứa hẹn sẽ giải phóng áp lực tiền mặt một cách mạnh mẽ.




