Tuyển Indonesia sở hữu dàn sao phủ sóng 5/6 giải VĐQG hàng đầu châu Âu
BongDa.com.vnBắt đầu từ mùa giải 2026/2027, đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu khi có các cầu thủ góp mặt tại 5 trong số 6 giải đấu danh giá nhất lục địa già, bao gồm: Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 và Eredivisie.
Cú hích từ "phiên chợ" hè
Dấu mốc lịch sử này chính thức được xác lập sau khi thủ thành Emil Audero hoàn tất bản hợp đồng cho mượn từ Como 1907 sang Rayo Vallecano ngay trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.
Tại Rayo Vallecano (La Liga), Audero được kỳ vọng sẽ trở thành sự lựa chọn số một trong khung gỗ. Cơ hội này mở ra sau khi đội bóng Tây Ban Nha mất thủ môn chủ lực Augusto Batalla vì chấn thương gãy xương chày nghiêm trọng, trong khi bản thân Audero cũng cần tìm bến đỗ mới do Como vừa chiêu mộ thành công Robert Sanchez từ Chelsea.
Dàn hào thủ tại các giải đấu đỉnh cao
Bên cạnh sự xuất hiện của Audero tại Tây Ban Nha, bóng đá xứ vạn đảo còn tự hào với những cái tên đang chinh chiến ở các giải đấu lớn khác:
-
Bundesliga (Đức): Hậu vệ Kevin Diks đang là trụ cột trong màu áo Borussia Monchengladbach.
-
Serie A (Italia): Trung vệ Jay Idzes tiếp tục là lá chắn thép của Sassuolo.
-
Ligue 1 (Pháp): Calvin Verdonk đang thi đấu cho CLB giàu truyền thống LOSC Lille.
-
Eredivisie (Hà Lan): Đây là nơi tập trung đông đảo nhất các tuyển thủ Indonesia với 6 gương mặt: Maarten Paes (AFC Ajax), Mees Hilgers (SC Heerenveen), Justin Hubner và Ole Romeny (Fortuna Sittard), Dean James (Go Ahead Eagles) cùng Miliano Jonathans (FC Utrecht).
Mạng lưới cầu thủ "xuất ngoại" rộng khắp
Không chỉ dừng lại ở các giải đấu hàng đầu, làn sóng cầu thủ Indonesia còn lan tỏa khắp châu Âu và thế giới. Tại các giải đấu khác ở lục địa già, có thể kể đến Adrian Wibowo (Wacker Innsbruck - Áo), Joey Pelupessy (Lommel SK - Bỉ), Nathan Tjoe-A-On (Giải hạng 2 Hà Lan) và Elkan Baggott (Giải hạng 2 Anh).
Ngoài phạm vi châu Âu, "Garuda" (biệt danh của tuyển Indonesia) còn có những đại diện đang thi đấu tại Mỹ như Mitchell Baker và tại Úc như Mathew Baker.
Mặc dù số lượng cầu thủ thi đấu tại nước ngoài có phần sụt giảm nhẹ do một vài cái tên chọn trở về thi đấu tại giải quốc nội (Liga 1) trong hai mùa giải gần đây, nhưng chất lượng các bến đỗ của cầu thủ Indonesia lại đang ở mức cao chưa từng thấy. Việc có đại diện ở hầu hết các giải đấu lớn nhất châu Âu không chỉ nâng tầm vị thế của bóng đá Indonesia mà còn hứa hẹn sức mạnh đáng gờm cho đội tuyển quốc gia trong các chiến dịch quốc tế sắp tới.




