Sức nóng chính trị phủ bóng kỳ World Cup kỷ lục
BongDa.com.vnWorld Cup 2026 khởi tranh với quy mô kỷ lục, đan xen giữa kỳ vọng thể thao, sức nóng chính trị toàn cầu và những tranh cãi gay gắt về công tác tổ chức.
Quy mô chưa từng có và "bóng đen" thương mại
World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Mexico City, đánh dấu một cột mốc lịch sử của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA). Trải dài qua ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico, đây là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 48 đội tuyển quốc gia và 104 trận đấu trong gần sáu tuần.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tự tin kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút 7 triệu khán giả trực tiếp và 6 tỷ người theo dõi qua truyền hình, gọi FIFA là "nhà cung cấp hạnh phúc chính thức cho nhân loại".
Tuy nhiên, đi kèm với quy mô khổng lồ là những phản ứng dữ dội về chiến lược giá vé. Người hâm mộ đang phải đối mặt với mức chi phí đắt đỏ chưa từng thấy. Vé bán phổ thông ban đầu dao động từ 140 USD đến 8.680 USD, nhưng hiện tại một số vé trận chung kết đã bị đẩy lên tới 32.970 USD.
Nghiêm trọng hơn, trên thị trường thứ cấp do chính FIFA quản lý (nơi họ thu 30% hoa hồng), một số vé chung kết được rao bán với giá gần 2,3 triệu USD mỗi chiếc. Cộng thêm chi phí đỗ xe lên tới 175 USD và giá vé tàu hỏa tăng vọt, người hâm mộ đã chỉ trích FIFA tạo ra một "sự phản bội lịch sử".
Bên cạnh đó, việc mở rộng lên 48 đội cũng vấp phải lo ngại làm loãng chất lượng chuyên môn ở vòng bảng, khiến phần lớn sự kịch tính bị đẩy lùi về vòng 16 đội.
Giao thoa giữa thể thao và địa chính trị phức tạp
Điểm khác biệt lớn nhất của giải đấu năm nay là sự can thiệp sâu sắc của các vấn đề địa chính trị. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh lạm phát gia tăng, các chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump và cuộc chiến tranh tại Iran.
Việc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Iran đã gây chấn động mạnh, đẩy giá dầu lên cao và làm mất ổn định khu vực Trung Đông.
Hệ quả trực tiếp của tình hình này là việc đội tuyển Iran phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Họ buộc phải chuyển căn cứ tập luyện từ Tucson (Mỹ) sang Tijuana (Mexico), gặp rắc rối về thị thực ngay trước thềm giải đấu, và thậm chí mang huy hiệu tưởng nhớ các nạn nhân của một vụ đình công tên lửa ở quê nhà.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với FIFA. Mối quan hệ thân thiết này từng được củng cố khi ông Trump được trao giải thưởng Hòa bình FIFA đầu tiên vào năm ngoái, bất chấp việc những động thái chính trị của ông từng khiến một quan chức bóng đá Đức lên tiếng kêu gọi tẩy chay giải đấu.
Thử thách hậu cần và sự thờ ơ của nước chủ nhà
Việc tổ chức một giải đấu tại ba quốc gia mang lại những thách thức hậu cần khổng lồ, đặc biệt là rủi ro về thời tiết cực đoan. Các thành phố đăng cai như Dallas, Houston hay Atlanta dự kiến sẽ phải hứng chịu mức nhiệt độ cảm nhận vượt ngưỡng 32 độ C.
Để đối phó, FIFA đã phải nới lỏng quy định mang nước vào 16 sân vận động và chuẩn bị các đợt nghỉ tiếp nước trực tiếp trên sân nhằm bảo vệ sức khỏe cho vận động viên và khán giả.
Trái ngược với sức nóng của thời tiết, sự quan tâm của công chúng nước chủ nhà Mỹ lại khá ảm đạm. Một cuộc thăm dò của IPSOS cho thấy chỉ có 26% người Mỹ cảm thấy "hơi hào hứng" với giải đấu, và vỏn vẹn 7% tỏ ra "cực kỳ hào hứng".
Dữ liệu từ Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Mỹ cũng chỉ ra rằng tỷ lệ đặt phòng tại phần lớn 11 thành phố đăng cai ở Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.
Chờ đợi màn trình diễn của những huyền thoại
Gạt bỏ những lùm xùm bên lề, yếu tố chuyên môn trên sân cỏ vẫn là thỏi nam châm thu hút sự chú ý. Giải đấu có thể là chương cuối cùng của những biểu tượng vĩ đại nhất bóng đá đương đại.
Người hâm mộ trên toàn thế giới đang nín thở chờ xem liệu Lionel Messi (38 tuổi) có một lời chia tay hoàn hảo trong kỳ World Cup cuối cùng, hay liệu Cristiano Ronaldo (41 tuổi) có thể chạm tay vào danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp kỷ lục của mình.
Bên cạnh các cá nhân, tham vọng của các đội tuyển lớn cũng là điểm nhấn quan trọng. Đội tuyển Brazil đã đặt niềm tin vào chiến lược gia Carlo Ancelotti nhằm chấm dứt hai thập kỷ không danh hiệu thế giới. Đội tuyển Anh kỳ vọng tân huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ giúp họ kết thúc 60 năm chờ đợi đằng đẵng.
Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, nước chủ nhà Mỹ đang ấp ủ tham vọng lật đổ các "ông lớn" và tạo nên cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup ngay trên sân nhà.
Để hiểu thêm về những khó khăn của đội tuyển Iran trên hành trình tham dự World Cup 2026, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết: "Tuyển Iran phải tập huấn tại Mexico vì rắc rối visa từ Mỹ".