Mua Oyarzabal giá 65 triệu bảng là bước đi lùi của MU
BongDa.com.vnManchester United đang ráo riết tìm kiếm một phương án dự phòng chất lượng cho tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko. Tuy nhiên, những liên hệ gần đây với ngôi sao Mikel Oyarzabal của Real Sociedad đang để lại nhiều dấu hỏi lớn.
Liệu mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 65 triệu bảng có phải là giải pháp thực tế, hay sẽ lại là một "cú lừa" đắt giá khác tại Old Trafford?
Mùa hè vừa qua chứng kiến cuộc "thay máu" triệt để trên hàng công của Quỷ đỏ dưới thời cựu HLV Ruben Amorim. Những cái tên như Antony và Alejandro Garnacho bị đẩy ra đường, trong khi Marcus Rashford, Rasmus Hojlund và Jadon Sancho đều được đem cho mượn cả mùa.
Để lấp đầy khoảng trống, MU đã mang về Benjamin Sesko từ Bundesliga cùng bộ đôi đã khẳng định được tên tuổi tại Ngoại hạng Anh là Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.
Vấn đề nằm ở chỗ, dù sở hữu nhiều lựa chọn sáng tạo ở vị trí số 10 như Bruno Fernandes hay Mason Mount, Sesko hiện là trung phong cắm đích thực duy nhất trong đội hình. Joshua Zirkzee, dù cập bến từ Bologna với danh nghĩa tiền đạo, lại thiên về lối chơi liên kết và kiến tạo hơn là một "sát thủ" săn bàn. Sự thiếu hụt chiều sâu ở vị trí mũi nhọn khiến MU trở nên mong manh nếu Sesko gặp chấn thương hoặc quá tải.
Trong bối cảnh đó, tin đồn MU quan tâm đến Mikel Oyarzabal xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Theo The Guardian, các tuyển trạch viên của Quỷ đỏ đã có mặt tại Tây Ban Nha cuối tuần qua để theo dõi trận thắng sốc của Real Sociedad trước Barcelona.
Dù mục đích chính được cho là để xem giò Marcus Rashford (người đang thăng hoa tại Barca với 20 lần đóng góp vào bàn thắng), nhưng Oyarzabal mới là cái tên lọt vào tầm ngắm. Chân sút 28 tuổi này đã ghi bàn đẳng cấp vào lưới Barca, càng làm tăng thêm sức hút.
Tuy nhiên, mức giá là rào cản lớn nhất. Oyarzabal có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 65 triệu bảng (75 triệu euro). Dù đẳng cấp của anh là không thể phủ nhận với 121 bàn thắng sau 416 trận cho Sociedad và 51 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha, nhưng con số 65 triệu bảng cho một cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 là điều phi lý.
Với tôn chỉ "chi tiêu thông minh" tại Old Trafford hiện nay, thương vụ Oyarzabal giống như một bước đi lùi. Mùa giải này, phong độ của thủ quân Sociedad cũng không quá ấn tượng với chỉ 6 bàn thắng và 3 kiến tạo. Chi số tiền khổng lồ cho một cầu thủ có hiệu suất khiêm tốn như vậy là một sự xa xỉ không cần thiết, nhất là khi tuyến giữa và hàng thủ của MU vẫn đang cần được "đại tu".
Thay vào đó, một cái tên như Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace - người đã tỏa sáng ở môi trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt - được xem là giải pháp hợp lý hơn nhiều. Tiền đạo người Pháp mang lại sự cạnh tranh về mặt thể chất mà Sesko cần, đồng thời giúp MU tiết kiệm ngân sách cho các vị trí trọng yếu khác.
Nếu Zirkzee rời đi vào năm 2026 như dự kiến, MU cần một phương án dự phòng hiệu quả, chứ không phải một gánh nặng tài chính mới. Oyarzabal có thể là một biểu tượng tại Sociedad, nhưng để thuyết phục MU bỏ ra 65 triệu bảng, anh cần nhiều hơn là những con số thống kê ở mức trung bình khá như hiện tại.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.




