Man Utd và vết xe đổ 260 triệu bảng

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Man Utd và vết xe đổ 260 triệu bảng

BongDa.com.vnManchester United đối mặt bài toán tài chính khổng lồ trước kỳ chuyển nhượng hè. Hàng trăm triệu bảng lãng phí cho các bản hợp đồng thất bại đang đe dọa tham vọng của đội bóng.

INEOS đang đứng trước một phiên chợ quan trọng.
INEOS đang đứng trước một phiên chợ quan trọng.

Manchester United dự kiến sẽ tiếp tục trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn. Họ đã đầu tư khổng lồ nhằm tìm lại đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh, nhưng thành công vẫn lẩn tránh. Mức độ lãng phí tài chính càng rõ ràng khi phân tích quỹ lương và các hợp đồng. Kể từ hè 2021, giới chủ Quỷ đỏ đã vung ra hơn 950 triệu bảng mua sắm, nhưng chỉ thu về chưa tới 300 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Tuy nhiên, bức tranh thực tế còn u ám hơn thế.

Tới đây, quỹ lương của đội dự kiến giảm bớt đáng kể khi người hưởng lương cao nhất là Casemiro rời đi do đáo hạn hợp đồng. Một khoản tiết kiệm lớn khác cũng có thể xuất hiện nếu Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford. HLV Michael Carrick không muốn để anh ra đi như quan điểm của người tiền nhiệm Ruben Amorim. Dù vậy, quyết định cuối cùng không nằm trong tay ông, và cũng chưa có gì đảm bảo Carrick sẽ được bổ nhiệm chính thức.

Theo Spotrac, Man Utd sẽ tiết kiệm được 33,8 triệu bảng thù lao mỗi năm nếu chia tay Casemiro lẫn Rashford, và quỹ lương của họ dự kiến sẽ còn được cắt giảm nhiều hơn nữa. Câu lạc bộ từng cam kết trả cho Jadon Sancho và Andre Onana mức lương "sáu con số" mỗi tuần, nhưng cả hai đã không còn tương lai tại Old Trafford. 

Sir Jim cùng các cộng sự đã và đang nỗ lực cải thiện công tác chuyển nhượng của Man Utd.
Sir Jim cùng các cộng sự đã và đang nỗ lực cải thiện công tác chuyển nhượng của Man Utd.

Sancho gần như chắc chắn phải tìm một bến đỗ mới vào mùa hè, sau khi hợp đồng kết thúc. Tương tự, dấu hỏi lớn đang được đặt ra cho Onana về việc anh sẽ chuyển hẳn tới Trabzonspor hay phải tìm kiếm một đội bóng khác. Trong khi đó, Rasmus Hojlund, cầu thủ đang nhận 85.000 bảng mỗi tuần, cũng đang rời khỏi Old Trafford theo dạng mượn. Gần như chắc chắn, Napoli sẽ mua đứt anh vào cuối mùa.

Trong khi đó, Tyrell Malacia là cái tên duy nhất thuộc nhóm cầu thủ "bị ruồng bỏ" không thể rời đi vào mùa hè năm ngoái. Anh hiếm khi thi đấu nhưng vẫn bỏ túi gần 4 triệu bảng hàng năm. Trường hợp của Joshua Zirkzee cũng gây thất vọng. Anh có thể ở lại nếu chấp nhận dự bị, nhưng đây là một phương án quá đắt đỏ. Kể từ khi cập bến với giá 36,5 triệu bảng, Zirkzee mới đá chính bốn trận và chưa có lần xuất phát nào nào dưới thời Carrick. 

Dù hiện tại không phải gánh toàn bộ lương cho Sancho, Onana và Hojlund, nhóm năm cầu thủ kể trên vẫn tiêu tốn của Man Utd hơn 30 triệu bảng tiền lương mỗi năm. Cộng thêm chi phí chuyển nhượng ban đầu lên tới 230 triệu bảng, đây thực sự là một khoản thâm hụt khổng lồ. Ngoại trừ Hojlund có thể giúp thu hồi hơn một nửa vốn, những trường hợp còn lại đều rất khó gỡ gạc. 

Mùa hè tới chắc chắn sẽ mang tính chất sống còn đối với ban lãnh đạo. Họ đều hiểu rõ hậu quả khôn lường nếu tiếp tục đi vào vết xe đổ từ những bản hợp đồng kể trên.

Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về những thông tin thú vị liên quan đến Manchester United, có thể tham khảo bài viết Bí mật đằng sau những bài tập về nhà của Man Utd thời Carrick.

Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh

Hill Dickinson StadiumHill Dickinson Stadium

03:00 - 24-02-2026