Hồ sơ tuyển Uzbekistan ở World Cup 2026: Mang vũ khí Ngoại hạng Anh tới World Cup
BongDa.com.vnUzbekistan hứa hẹn tạo nên bất ngờ lớn tại World Cup 2026 nhờ dàn cầu thủ chất lượng và sự dẫn dắt của huyền thoại Fabio Cannavaro trong lần đầu tiên tham dự giải đấu.
Kế hoạch
Hành trình đến với World Cup của Uzbekistan là một câu chuyện đầy kiên trì về mặt chiến thuật. Từ năm 2021, huấn luyện viên Srecko Katanec đã xây dựng hệ thống 3-4-3 vô cùng hiệu quả. Bộ khung này tiếp tục được duy trì vững chắc dưới thời người kế nhiệm Timur Kapadze và hiện tại là Fabio Cannavaro.
Chiến dịch vòng loại của "Bầy sói trắng" diễn ra tương đối thuận lợi. Tại vòng đầu tiên, họ dễ dàng vượt qua Turkmenistan, Hồng Kông và cầm hòa ông lớn Iran trong cả hai lượt trận. Đến vòng loại thứ hai, Uzbekistan may mắn tránh được các đối thủ sừng sỏ như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia, đồng thời các địa điểm thi đấu sân khách cũng khá gần. Thậm chí, họ còn di chuyển bằng chuyên cơ riêng đến Lào để đá trận gặp Triều Tiên.
Xuyên suốt 16 trận đấu ở hai vòng loại, Uzbekistan chỉ để thua duy nhất một trận với tỷ số 2-3 trước Qatar và hòa cả bốn trận đối đầu với đại kình địch Iran. Trong kỳ tích này, thủ môn số một Utkir Yusupov đóng vai trò vô cùng quan trọng khi cản phá thành công hai quả phạt đền quyết định trong các cuộc đối đầu với Triều Tiên.
Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo diễn ra đầy bất ngờ khi sức khỏe của huấn luyện viên Katanec suy giảm, khiến ông không thể bay đến Tashkent trong một số trận đấu. Chiến lược gia người Slovenia từ chức vào tháng 1 năm 2025. Timur Kapadze – người vừa dẫn dắt đội tuyển Olympic Uzbekistan dự Paris 2024 – đã tiếp quản ngắn hạn để hoàn thành nốt công việc mà Katanec để lại. Sau khi chính thức giành vé, Liên đoàn bóng đá Uzbekistan quyết định đưa về một chiến lược gia tầm cỡ quốc tế. Fabio Cannavaro được lựa chọn với bản hợp đồng hai năm nhằm tiếp tục phát huy nền tảng vững chắc có sẵn.
Huấn luyện viên
Dù sở hữu một sự nghiệp quần đùi áo số lẫy lừng khi từng chơi 18 trận qua bốn kỳ World Cup và nâng cao chiếc cúp vàng năm 2006, Fabio Cannavaro lại có sự nghiệp huấn luyện khá lận đận. Ông xếp thứ hai sau Gianluigi Buffon về số lần khoác áo đội tuyển Ý nhưng chưa gặt hái được nhiều quả ngọt trên băng ghế chỉ đạo.
Trong bốn năm dẫn dắt Quảng Châu Hằng Đại, ông giành được một danh hiệu vô địch quốc gia Trung Quốc. Tuy nhiên, triều đại của ông tại đội tuyển quốc gia nước này chỉ kéo dài vỏn vẹn hai trận đấu. Những khoảng thời gian cầm quân ngắn ngủi tiếp theo tại Benevento, Udinese và Dinamo Zagreb cũng không để lại nhiều dấu ấn. Cannavaro từng thừa nhận rằng áp lực và cuộc sống của một huấn luyện viên trưởng khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì ông từng trải qua trong 90 phút thi đấu trên sân cỏ với tư cách là một cầu thủ.
Ngôi sao sáng nhất đội hình
Abdukodir Khusanov hiện là gương mặt nhận diện thương hiệu lớn nhất của bóng đá Uzbekistan. Anh là cầu thủ đầu tiên của quốc gia này xuất hiện tại Champions League, Ligue 1 và giải Ngoại hạng Anh. Tiếp bước người cha vốn cũng là một trung vệ, Khusanov đã phải nỗ lực vượt khó từ rất sớm.
Năm 17 tuổi, anh chuyển đến Energetik-BGU Minsk tại Belarus nhưng chỉ có thể tập chay do quy định cấm cầu thủ ngoại dưới 18 tuổi thi đấu chuyên nghiệp. Khusanov từng trải qua những mùa đông khắc nghiệt, phải tự dọn tuyết trên sân để tập luyện ba buổi một ngày khi sống xa gia đình.
Sự bứt phá diễn ra vào năm 2023 khi anh vô địch giải U20 châu Á, ra mắt đội tuyển quốc gia và chuyển tới Lens. Chỉ 18 tháng sau, trung vệ 22 tuổi này đã cập bến Manchester City. Huấn luyện viên Pep Guardiola không tiếc lời khen ngợi anh là một bản hợp đồng đẳng cấp, luôn tập luyện chuyên nghiệp với 100% khả năng. Khusanov vừa khép lại một mùa giải đại thành công với cú đúp danh hiệu Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh.
Nhân tố trẻ đáng xem
Sinh năm 2007 tại vùng Namangan, Behruz Karimov là một tài năng trẻ đầy khát khao. Từng bị đội U19 Navbahor từ chối vì lý do tuổi tác khi còn học trung học, hậu vệ phải này đã không ngừng nỗ lực để chứng minh năng lực của bản thân.
Tháng Ba năm ngoái, anh có màn ra mắt câu lạc bộ Surkhan tại giải vô địch quốc gia và ghi bàn thắng đầu tiên vào tháng Mười. Đến tháng Giêng năm nay, ở tuổi 18, anh tỏa sáng tại giải U23 châu Á với bàn thắng vào lưới Hàn Quốc, mở đường cho suất gọi lên đội tuyển quốc gia. Dù gặp chấn thương gãy ngón chân vào tháng Tư và phải phẫu thuật, Karimov đã phục hồi thần kỳ nhờ sự ủng hộ của mọi người xung quanh để kịp góp mặt tại World Cup, biến giấc mơ của một năm trước thành hiện thực.
Người hùng thầm lặng
Dostonbek Khamdamov là người đã cống hiến cho bóng đá Uzbekistan ở mọi cấp độ trẻ, từ chức vô địch U16 châu Á năm 2012 cho đến danh hiệu U23 châu Á năm 2018. Từng được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á năm 2015 sau màn trình diễn chói sáng tại Bunyodkor, sự nghiệp xuất ngoại của anh tại Anzhi Makhachkala (Nga) lại không suôn sẻ với vỏn vẹn 9 trận đấu.
Trở lại quê nhà khoác áo Pakhtakor, tiền vệ cánh này đã giành tới 5 chức vô địch quốc gia và 3 Cúp quốc gia qua hai giai đoạn gắn bó. Sau một thời gian không được trọng dụng ở đội tuyển, Khamdamov đã tìm lại vị trí chính thức của mình dưới sự dẫn dắt của Fabio Cannavaro nhờ lối chơi bền bỉ và kinh nghiệm dày dặn.
Bản sắc cổ động viên trên khán đài
Các cổ động viên Uzbekistan từng để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp và văn minh khi lần đầu tiên bước ra biển lớn tại Olympic Paris 2024. Đi đến bất cứ đâu, họ cũng mang theo bầu không khí lễ hội và những ký ức thân thiện. Khẩu hiệu và bài hát nổi tiếng nhất của họ trên khán đài là lời khẳng định đầy tự hào về dòng máu của những nhà kiến thiết đế chế vĩ đại trong lịch sử Trung Á: "Người Timurids đã đến, người Baburids đã đến", mang ý nghĩa họ đến đây là để chinh phục thử thách.
Mối quan hệ ngoại giao với nước chủ nhà Mỹ
Mối bang giao giữa Uzbekistan và Mỹ đang tiến triển rất nồng ấm với nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai vị tổng thống. Trong cuộc gặp vào tháng 2 năm 2026 tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã gọi Tổng thống Shavkat Mirziyoyev là một người bạn thân thiết. Ông Trump dành những lời ca ngợi cho sự phát triển ổn định của Uzbekistan và khẳng định hai nước không có bất kỳ rắc rối nào. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mirziyoyev cũng đã bày tỏ sự trân trọng lớn đối với nhà lãnh đạo Mỹ khi gọi ông là "tổng thống của thế giới".
Để có cái nhìn tổng quát hơn về bảng K, nơi có sự góp mặt của tuyển Uzbekistan, độc giả có thể tham khảo bài viết Nhận định bảng K World Cup 2026: Kỷ lục gia Ronaldo dẫn lối "Selecao châu Âu"




