Chelsea vs Crystal Palace: Sự tương phản choáng váng về nhân sự
BongDa.com.vnCrystal Palace và Chelsea tạo nên nghịch lý thú vị tại Ngoại hạng Anh 2025: Một bên lười thay người nhất, một bên xoay tua kỷ lục, nhưng cả hai đang bám đuổi sát nút trên BXH.
Giai đoạn "hành xác" và bài toán quản trị nhân sự
Tháng 12 tại Ngoại hạng Anh luôn là khoảng thời gian thử thách cực đại đối với bất kỳ huấn luyện viên nào. Giai đoạn lễ hội đồng nghĩa với lịch thi đấu dày đặc, mật độ trận đấu dồn dập hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm. Các nhà quản lý buộc phải tính toán kỹ lưỡng mức độ thể lực của các cầu thủ trước khi bước vào giai đoạn lượt về của mùa giải.
Tuy nhiên, cách tiếp cận của các đội bóng lại hoàn toàn khác nhau. Những đội đang đua trụ hạng thường tìm kiếm sự ổn định bằng cách giữ nguyên đội hình xuất phát tuần này qua tuần khác. Ngược lại, những CLB phải chinh chiến ở đấu trường châu Âu buộc phải xoay tua, thêm bớt nhân sự trong đội hình chính như một trò chơi rút gỗ Jenga đầy mạo hiểm, với hy vọng duy nhất là thể lực của cả đội không sụp đổ cùng một lúc.
Mùa giải 2025/26 chứng kiến những trường hợp ngoại lệ thú vị, và tiêu biểu nhất chính là sự đối lập gay gắt giữa Crystal Palace và Chelsea.
Oliver Glasner và triết lý "không thay đổi" tại Crystal Palace
Crystal Palace dưới thời Oliver Glasner đang trở thành một hiện tượng lạ lùng về cách sử dụng nhân sự. Bất chấp việc phải chiến đấu trên nhiều mặt trận, vị chiến lược gia người Áo vẫn kiên quyết giữ một bộ khung cố định. Sự kiên định này lớn đến mức trận tứ kết Carabao Cup của họ với Arsenal đã buộc phải hoãn lại sang tuần sau do lịch thi đấu chồng chéo với Conference League.
Dưới áp lực phải đá hai trận chỉ trong vòng 48 giờ, Glasner có thể sẽ buộc phải tung ra một đội hình hoàn toàn khác trong trận đấu tại cúp châu Âu gặp CLB Phần Lan KuPS. Ông không sở hữu chiều sâu đội hình như mong muốn, đặc biệt khi Palace đang tham dự tới 4 đấu trường (và có thể là 5 với FA Cup vào đầu tháng sau).
Những chấn thương của Daniel Munoz (mục tiêu đang được Man Utd theo đuổi) và Daichi Kamada cùng lúc là đòn giáng mạnh vào khả năng tấn công của "Đại bàng". Chưa kể, Ismaila Sarr sắp sửa trở về tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), đồng nghĩa với việc vắng mặt đến cuối tháng 1.
Số liệu thống kê chỉ ra sự "bảo thủ" có tính toán của Glasner. Không có đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh thực hiện ít sự thay đổi trong đội hình xuất phát hơn con số 15 của Palace. Những cái tên như Will Hughes, Jefferson Lerma, Eddie Nketiah và Justin Devenny là những "trung úy" tin cậy thường xuyên vào sân từ ghế dự bị.
Đáng chú ý, Glasner cũng là người thay người muộn nhất giải đấu. Trung bình, phải đến phút 76 ông mới thực hiện quyền thay đổi người đầu tiên. Với chỉ 5% tổng số phút thi đấu được trao cho các cầu thủ dự bị, có thể nói băng ghế dự bị tại Selhurst Park là nơi "ấm chỗ" nhất giải đấu theo nghĩa đen.
Chelsea và kỷ lục xoay tua của Enzo Maresca
Ở chiều ngược lại hoàn toàn là Chelsea. Enzo Maresca đang áp dụng một chính sách xoay tua triệt để nhằm quản lý đội hình trước viễn cảnh một mùa giải có thể kéo dài tới 67 trận.
Sự biến động về số phút thi đấu của Chelsea là lớn nhất giải. Vị huấn luyện viên người Ý đã sử dụng tới 25 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh, và không có CLB nào thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát hơn con số 47 của The Blues. Chỉ có thủ môn Robert Sanchez là người duy nhất đá chính cả 16 trận đấu đã qua.
Thêm vào đó, việc Chelsea có một giai đoạn tiền mùa giải ngắn ngủi sau khi vô địch FIFA Club World Cup tại Mỹ vào tháng 7/2025 cũng là lý do khiến chỉ số ổn định đội hình của họ thấp nhất giải (74,7%).
Pep Guardiola: Sự thay đổi bất ngờ từ "Vua xoay tua"
Một điểm nhấn thú vị khác của mùa giải này đến từ Manchester City. Pep Guardiola, người vốn nổi tiếng với thói quen chỉnh sửa, xoay tua liên tục, bỗng nhiên trở nên ổn định lạ thường.
Mùa này, Guardiola đã giữ nguyên đội hình xuất phát trong 4 trận đấu. Để so sánh, con số này nhiều hơn tổng số lần ông làm điều tương tự trong 3 mùa giải trọn vẹn trước đó cộng lại (114 trận). Một trục dọc đáng tin cậy gồm Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Nico Gonzalez và Erling Haaland đang phục vụ tốt cho Man City. Các vệ tinh như Phil Foden, Bernardo Silva, Nico O’Reilly, Josko Gvardiol và Matheus Nunes cũng liên tục đá chính trong 7 trận gần nhất.
Nguyên nhân có thể đến từ thất bại 0-2 trước Bayer Leverkusen tại Champions League hồi tháng 11, khi Pep chỉ giữ lại đúng 1 cầu thủ đá chính so với trận trước đó. Sau trận thua đó, Pep thừa nhận: "Quá nhiều sự thay đổi. Có lẽ tôi đã làm quá nhiều". Kể từ đó, ông ưu tiên sự ổn định để tránh sai sót.
Ổn định hay Xoay tua mới là chìa khóa?
Liệu sự ổn định nhân sự có đồng nghĩa với thành công? Dữ liệu thống kê từ 5 mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất cho thấy: Không có mối tương quan thống kê nào giữa chỉ số ổn định đội hình và số điểm giành được.
Chất lượng cầu thủ vẫn là yếu tố tiên quyết. Một đội hình ổn định nhưng phong độ cao sẽ được ca ngợi là "gắn kết, ăn ý". Nhưng nếu đội hình đó chơi tệ, họ sẽ bị chỉ trích là "mệt mỏi, thiếu sức sống". Ngược lại, xoay tua giúp giữ chân trụ cột nhưng lại làm mất đi tính liên kết.
Câu trả lời nằm ở đâu đó giữa hai thái cực này. Chelsea đang đứng thứ 4, Crystal Palace đứng thứ 5, cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội bóng, hai triết lý nhân sự đối lập hoàn toàn như mặt trăng và mặt trời, nhưng hiệu quả mang lại trên bảng điểm thì gần như tương đương nhau sau 5 tháng đầu tiên của mùa giải. Điều này chứng minh rằng, trong bóng đá, không có công thức duy nhất cho chiến thắng.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc các CLB Ngoại hạng Anh, hãy truy cập bài Nguồn gốc các CLB Ngoại hạng Anh: Từ nhà thờ, xưởng vũ khí đến chú chó St. Bernard.




