Asian Cup chính thức chuyển sang năm chẵn từ năm 2032
BongDa.com.vnLiên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức phê chuẩn quyết định chuyển chu kỳ tổ chức Asian Cup từ năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu có hiệu lực kể từ kỳ giải năm 2032.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thông qua quyết định mang tính bước ngoặt về việc tái cơ cấu lịch thi đấu ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Cụ thể, tại Đại hội bất thường tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 23/10, tổ chức này đã chính thức phê chuẩn sửa đổi Điều lệ, qua đó chuyển chu kỳ tổ chức Vòng chung kết Asian Cup từ năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu áp dụng từ kỳ giải 2032.
Quyết định này được đưa ra nhằm đồng bộ hóa với hệ thống lịch thi đấu quốc tế mới của FIFA, đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa chu kỳ bầu cử nhân sự cấp cao và công tác điều hành giải đấu của Ban chấp hành AFC. Với lộ trình mới, Asian Cup 2027 sẽ là giải đấu cuối cùng diễn ra vào năm lẻ. Điều này đồng nghĩa các đội tuyển trong khu vực, bao gồm đội tuyển Việt Nam, sẽ phải trải qua khoảng nghỉ kéo dài 5 năm để bước vào kỳ Asian Cup kế tiếp.
Kể từ năm 2032 trở đi, Asian Cup sẽ bước vào chu kỳ 4 năm một lần và diễn ra trùng năm với Vòng chung kết EURO, đồng thời so le 2 năm so với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup (2030, 2034). Sự dịch chuyển này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa quỹ thời gian thi đấu cho các đội tuyển quốc gia và giúp các câu lạc bộ chủ quản thuận lợi hơn trong việc nhả quân.
Bên cạnh việc đổi lịch thi đấu, Đại hội bất thường AFC cũng thông qua các quy định chuyển tiếp về mặt quản trị. Cuộc bầu cử bộ máy lãnh đạo chủ chốt của AFC vẫn sẽ diễn ra vào năm 2027 theo kế hoạch, nhưng những nhân sự trúng cử sẽ bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài từ ngày 1/1/2028 đến năm 2032. Trong khi đó, các thành viên thuộc nhiệm kỳ 2023-2027 sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ cho đến hết năm 2027 nhằm duy trì tính liên tục và ổn định cho bộ máy điều hành bóng đá châu Á.
Trước mắt, ở kỳ Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam sẽ rơi vào bảng E gặp Hàn Quốc, UAE và Yemen.