VFF đàm phán hợp đồng mới với HLV Kim Sang-sik sau SEA Games

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

VFF đàm phán hợp đồng mới với HLV Kim Sang-sik sau SEA Games

BongDa.com.vnSau cú "ăn ba" lịch sử năm 2025, VFF cần gấp rút gia hạn hợp đồng với đãi ngộ xứng đáng để HLV Kim Sang-sik yên tâm đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục.

VFF chuẩn bị gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik.
VFF chuẩn bị gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik.

Trước bối cảnh bản giao kèo hiện tại sẽ chính thức đáo hạn vào tháng 3/2026, VFF đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải "trói chân" HLV Kim Sang-sik bằng một bản hợp đồng mới với chế độ đãi ngộ "khủng".

Động thái này là hoàn toàn bắt buộc sau khi chiến lược gia người Hàn Quốc tạo nên cột mốc lịch sử chói lọi: trở thành nhà cầm quân đầu tiên mang về 3 danh hiệu lớn cho bóng đá Việt Nam chỉ trong một năm 2025.

Tiếp quản một di sản ngổn ngang với chuỗi 7 trận thua cùng tâm lý rệu rã từ thời người tiền nhiệm Philippe Troussier, ông Kim đã thực hiện cuộc lột xác ngoạn mục vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu.

Ông không chỉ hoàn thành mục tiêu tối thiểu vào chung kết mà còn giúp Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup sau khi thắng Thái Lan ở cả hai lượt trận, U23 Việt Nam hạ Indonesia tại Bung Karno để vô địch Đông Nam Á, và U22 Việt Nam tiếp tục gieo sầu cho người Thái để đăng quang SEA Games.

Hiệu suất làm việc của ông Kim thực sự khủng khiếp với tỷ lệ thắng 86,7% ở cấp đội tuyển và con số tuyệt đối 100% ở cấp độ U23. Song song với các danh hiệu, ông cũng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chuyên môn khi hướng đến việc giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027 và VCK U23 châu Á 2026. 

Quan trọng hơn, ông đã xây dựng lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng một tập thể cống hiến, máu lửa và đi lên bằng thực lực. Hiện tại, với mức lương 20.000 USD/tháng, thành công vang dội đã khiến ông Kim lọt vào tầm ngắm của nhiều liên đoàn và đội bóng quốc tế.

Dù chiến lược gia này vẫn hạnh phúc và muốn gắn bó, nhưng VFF cần hành động nhanh chóng để tránh nguy cơ "chảy máu chất xám".

Bản hợp đồng mới được giới chuyên môn kỳ vọng không chỉ tăng lương thưởng xứng đáng với vị thế "kiến trúc sư trưởng", mà còn phải hoạch định lại chiến lược sử dụng nhân sự một cách khoa học hơn.

Theo đó, ông Kim nên được giảm tải nhiệm vụ quản lý trực tiếp tại các giải trẻ khu vực như SEA Games hay U23 Đông Nam Á (có thể giao cho HLV khác như tiền lệ từng làm với HLV Gong Oh-kyun hay Hoàng Anh Tuấn).

Thay vào đó, ông cần được tạo điều kiện để dồn toàn lực, toàn tâm cho Đội tuyển quốc gia với những mục tiêu xa hơn tại Asian Cup và vòng loại World Cup 2030. Đây được xem là bước đi then chốt để bóng đá Việt Nam thực sự vươn ra biển lớn châu Á sau khi đã no nê danh hiệu ở đấu trường khu vực.

Để hiểu rõ hơn về môn bóng đá SEA Games, quý độc giả có thể tham khảo thêm qua bài "Lịch sử bóng đá SEA Games: Nơi tạo nên những thế hệ vàng của Đông Nam Á".