HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam sau SEA Games 33
BongDa.com.vnHLV Mai Đức Chung khép lại hành trình cùng tuyển nữ Việt Nam sau SEA Games 33, để lại dấu ấn với 6 HCV SEA Games và vé dự World Cup nữ 2023.
Sau khi hoàn tất nghĩa vụ hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào ngày 31/12, HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức khép lại hành trình nhiều năm gắn bó cùng tuyển nữ Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng của bóng đá nữ nước nhà.
Giải đấu cuối cùng của chiến lược gia sinh năm 1951 là SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan. Ở đó, tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm HCV khi để thua Philippines trên chấm luân lưu trong trận chung kết. Tuy nhiên, kết quả này không phải nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay của ông.
Chia sẻ về lựa chọn của mình, HLV Mai Đức Chung khẳng định đây là thời điểm phù hợp để nhường lại vị trí cho thế hệ kế cận: “Tôi đã gắn bó rất lâu với bóng đá nữ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, nên tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại để các HLV trẻ có cơ hội tiếp quản và phát triển đội tuyển.”
Ở tuổi 74, ông Chung cho biết sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau quãng thời gian dài làm công tác huấn luyện ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Trong hơn một thập kỷ dẫn dắt, HLV Mai Đức Chung đã trở thành biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội tuyển 6 lần giành HCV SEA Games, trong đó có chuỗi 4 chức vô địch liên tiếp các năm 2017, 2019, 2021 và 2023, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.
Đỉnh cao sự nghiệp của ông Chung là việc đưa tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup nữ 2023, cột mốc lịch sử không chỉ với cá nhân ông mà còn với cả nền bóng đá nữ Việt Nam.
Sau khi HLV Mai Đức Chung rời cương vị, nhiều nguồn tin cho biết HLV Hoàng Văn Phúc, trợ lý của ông tại SEA Games 33 đang nằm trong danh sách được VFF cân nhắc để tiếp quản đội tuyển.
Nhiệm vụ trước mắt của tuyển nữ Việt Nam là Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 3 tại Australia. Đây là giải đấu mang tính then chốt, quyết định suất tham dự World Cup nữ 2027 tại Brazil.
Bạn có thể xem bài Ngày này năm xưa: U22 Việt Nam kết thúc 60 năm chờ đợi với tấm HCV SEA Games để biết những sự kiện bóng đá đáng nhớ đã diễn ra trong quá khứ.


