Ten Hag ứng phó ra sao nếu rơi vào trường hợp xấu nhất trên TTCN?
BongDa.com.vnMột trong những nhiệm vụ trọng tâm của Man United mùa hè này chính là mang về Old Trafford một chân sút chất lượng để phục vụ cho kế hoạch của HLV Erik ten Hag.
Nhưng khi mà Harry Kane, Victor Osimhen, Goncalo Ramos, Kolo Muani hay Rasmus Hojlund đều bị hét giá quá cao thì viễn cảnh Quỷ đỏ chẳng mua được trung phong như ý là hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy khi ấy chiến lược gia người Hà Lan phải ứng biến ra sao để tránh tình trạng Man United “khát” bàn thắng như mùa giải trước?
Hojlund bị hét giá tới 86 triệu bảng.
Hiển nhiên, bộ sậu Quỷ đỏ sẽ không ngồi yên chịu cảnh trắng tay trên TTCN bởi thực tế, ưu tiên của Ten Hag là Hojlund nhưng nếu không có được tiền đạo người Đan Mạch thì sẽ chuyển hướng sang các phương án B và C.
Đó là những mục tiêu rẻ hơn nhưng vẫn dùng được. Mehdi Taremi và Mohammed Kudus là những ví dụ như vậy. Thời gian qua họ không được nhắc đến nhiều bởi đang chơi tại Bồ Đào Nha và Hà Lan – không nằm trong nhóm các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu, nhưng xét đẳng cấp, chắc chắn họ hơn hẳn Wout Weghorst – tiền đạo không biết ghi bàn mà Man United mượn về ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Trong màu áo Porto hay Ajax Amsterdam, 2 cái tên kể trên đều đã chứng tỏ đẳng cấp của mình. Giá trị chuyển nhượng của Taremi cùng Kudus cộng lại chỉ bằng Hojlund nên đây vẫn là các mục tiêu có thể tính đến trong tình thế cấp bách. Hơn ai hết Erik ten Hag hiểu rằng, một chân sút cự phách cũng chưa chắc đảm bảo 100% chất lượng, đôi khi một cầu thủ tầm trung được đặt vào hệ thống hợp lý vẫn có thể mang lại hiệu quả tối đa.
Rashford có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm.
Ngoài ra, Marcus Rashford chắc chắn sẽ được trọng dụng cho vị trí tiền đạo trung tâm. Thực tế mùa giải rồi khi mà Anthony Martial phần lớn thời gian làm bạn với giường bệnh thì Rashford nhiều trận cũng chơi ở vị trí trung phong. Dù sở trường của tiền đạo 25 tuổi là chạy biên trái, nơi anh có thể phát huy tốc độ của mình nhưng dưới thời Ten Hag, Rashford đang ngày càng hoàn thiện kỹ năng ghi bàn khi được xếp đá cao nhất.
Một khi Rashford chơi cao nhất thì hành lang trái sẽ được trao lại cho Alejandro Garnacho hay Jadon Sancho. Tài năng người Argentina đã ký hợp đồng với Man United tới năm 2028 cho nên Erik ten Hag cũng cần tạo cơ hội cho anh được ra sân nhiều hơn. Trong khi ấy, nhiều khả năng Sancho được giữ lại và vị trí tiền đạo lệch trái có thể giúp anh tìm lại phong độ ở Dortmund. Đây được xem là một công đôi chuyện của Ten Hag khi vừa giải bài toán trung phong vừa mở ra cơ hội cho những cầu thủ cần chứng tỏ khả năng.
Một đội bóng muốn cạnh tranh danh hiệu phải sở hữu một chân sút đảm bảo đầu ra bàn thắng ít nhất 20 bàn/mùa nên dễ hiểu vì sao Erik ten Hag đặt mục tiêu phải có cho bằng được một chân sút chất lượng. Tuy nhiên nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì với tài thao lược của mình chắc chắn chiến lược gia người Hà Lan cũng có cách xoay trở - dù đó chỉ là giải pháp tình thế mà thôi.
(Bạn đọc: Tú Tri)