Ít thi đấu không thể là viện cớ cho đà sa sút của MU

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Ít thi đấu không thể là viện cớ cho đà sa sút của MU

BongDa.com.vnViệc phong độ của Manchester United sa sút gần đây đã dấy lên nhiều lo ngại. Lịch thi đấu thưa thớt được cho là nguyên nhân chính khiến các ngôi sao đánh mất cảm giác bóng.

MU đã thua trận đầu tiên dưới thời Carrick.
MU đã thua trận đầu tiên dưới thời Carrick.

Trận thua cay đắng trước Newcastle vừa qua chính thức khép lại chuỗi bất bại của Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Thất bại càng khó nuốt trôi khi đối thủ phải chơi thiếu người hơn một hiệp đấu.

Những dấu hiệu bất ổn bộc lộ rõ trong vài vòng đấu Ngoại hạng Anh gần đây. Đội chủ sân Old Trafford không thể khuất phục West Ham trên sân khách, chỉ giành trận hòa nhờ pha lập công phút chót của Benjamin Sesko.

Trước Everton, họ trình diễn lối chơi nhạt nhòa, phải nhờ đến bàn thắng phản công xuất thần của tiền đạo người Slovenia để định đoạt kết quả.

Trong chiến thắng trước Crystal Palace, đội bóng cũng chờ đến khi đối phương nhận thẻ đỏ ở hiệp hai mới giành trọn ba điểm. Sự sa sút này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh rực lửa những ngày đầu Carrick nhậm chức, thời điểm họ nghiền nát Manchester City và đánh bại Arsenal.

Theo The Sun, dàn sao đắt giá của nửa đỏ thành Manchester cảm thấy họ đã phụ lòng người thầy của mình. Lý do dẫn đến sự sa sút khó tin này đã được chỉ ra: việc thiếu hụt các trận đấu khiến cầu thủ mất đi nhịp độ, từ đó bước vào trận đấu một cách chậm chạp.

Nguồn tin chia sẻ rằng cầu thủ tin khoảng thời gian nghỉ dài giữa các trận đang làm hại họ. Họ nhận thức rõ vấn đề nhập cuộc kém cỏi và muốn thay đổi tình hình.

Tình trạng "đói bóng" xuất phát từ kết quả tồi tệ mùa trước, khiến câu lạc bộ vắng mặt tại các giải đấu cúp châu Âu. Đồng thời, việc bị loại sớm ở Carabao Cup lẫn FA Cup khiến tổng số trận đấu của đội ở mùa này giảm xuống chỉ còn 40 trận.

Những khoảng trống trên lịch thi đấu sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Đội bóng trở lại thi đấu vào giữa tháng 3 trước Aston Villa, trận đấu mang tính chất sống còn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Năm ngày sau, họ làm khách trên sân Bournemouth. Sau đó, toàn đội đối mặt với khoảng thời gian nghỉ thi đấu lên tới 20 ngày, trước khi chạm trán Leeds United giữa tháng 4.

MU bắt đầu có sự chững lại về phong độ.
MU bắt đầu có sự chững lại về phong độ.

Việc không ra sân thường xuyên có thể ảnh hưởng đến cảm giác bóng và độ nhạy bén. Với những cầu thủ chuyên nghiệp đẳng cấp cao, điều đó khó được xem là lời bào chữa hợp lý.

Tập thể đội chủ sân Old Trafford phải nhanh chóng tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Các ngôi sao cần duy trì sự tập trung trong các buổi tập để bù đắp cho việc thiếu hụt thực tiễn thi đấu trên sân cỏ. Họ phải nỗ lực vượt qua khó khăn này nếu thực sự muốn Carrick giữ ghế thuyền trưởng dài hạn. 

Ban lãnh đạo INEOS hiện đã rục rịch quá trình tìm kiếm ứng viên thay thế tiềm năng. Chiến lược gia Roberto De Zerbi đang nổi lên như phương án hàng đầu trong danh sách rút gọn.