Cơ hội vàng để Man Utd tối ưu lợi nhuận vụ Greenwood
BongDa.com.vnManchester United đứng trước cơ hội mua lại điều khoản 20% từ Getafe. Đây là nước đi giúp Quỷ đỏ tối ưu lợi nhuận nếu Mason Greenwood rời Marseille.
Việc Manchester United quyết định bán đứt Mason Greenwood vào mùa hè 2024 là một lựa chọn hợp lý cho tất cả các bên. Sau khoảng thời gian cho mượn tại Getafe nhằm xoa dịu dư luận, tiền đạo này đã chính thức chuyển đến Marseille, khép lại những ồn ào bên lề sân cỏ tại Old Trafford. Dù Greenwood vừa trải qua một đêm đáng quên khi Marseille thất bại 0-3 trước Liverpool tại Champions League, giá trị thương mại và tiềm năng chuyển nhượng của cầu thủ này vẫn là một chủ đề nóng hổi trên bàn đàm phán.
Khi bán Greenwood cho Marseille, Man Utd đã khôn khéo cài cắm các điều khoản cho phép họ hưởng một phần lớn lợi nhuận nếu đội bóng nước Pháp bán cầu thủ này trong tương lai. Tuy nhiên, một thông tin bất ngờ từ truyền thông Tây Ban Nha đã mở ra cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận cho Quỷ đỏ. Theo tờ AS, khi để Greenwood rời Getafe, Man Utd đã đồng ý trao cho CLB La Liga này một điều khoản đặc biệt: Getafe sẽ nhận được 20% trên tổng số tiền lợi nhuận mà Man Utd thu về từ việc Greenwood rời Marseille sau này.
Đây được xem là hành động thiện chí của Man Utd đối với Getafe, đội bóng đã dang tay đón Greenwood khi anh rơi vào tình cảnh khó khăn nhất sự nghiệp và không có chốn dung thân. Tuy nhiên, tình hình tài chính hiện tại của Getafe đang gặp khó khăn, và họ đã rao bán quyền sở hữu 20% này để thu về tiền mặt ngay lập tức. Đối với ban lãnh đạo tại Old Trafford, quyết định lúc này trở nên rất rõ ràng: hãy mua lại điều khoản đó càng sớm càng tốt.
Dù có những ý kiến trái chiều từ người hâm mộ về việc đưa Greenwood trở lại, thực tế cho thấy anh đang có phong độ rất cao tại Pháp. Những thống kê ấn tượng của chân sút này (ghi 42 bàn và 12 kiến tạo sau 63 lần ra sân cho Marseille theo số liệu trích dẫn) đã thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn. Đã có những báo cáo về việc Atletico Madrid sẵn sàng chi tới 87 triệu bảng để sở hữu chữ ký của cầu thủ người Anh. Một khi thương vụ bom tấn này nổ ra, Man Utd sẽ nhận được một khoản tiền đáng kể từ phí chuyển nhượng.
Bài toán kinh tế ở đây khá đơn giản. Giả sử Greenwood được bán với giá 87 triệu bảng, 20% cổ phần mà Getafe đang nắm giữ sẽ có trị giá khoảng 12 triệu bảng. Nếu Man Utd nhanh tay đàm phán mua lại điều khoản này từ Getafe ngay bây giờ với giá khoảng 5 triệu bảng, họ sẽ thu về lợi nhuận ngay lập tức khi Greenwood rời Marseille. Rủi ro duy nhất là việc định giá sai mức phí chuyển nhượng tương lai của Greenwood, nhưng với tài năng và độ tuổi còn rất trẻ, con số 80 triệu bảng không phải là điều viển vông với các đội bóng ngoài Ngoại hạng Anh.
Câu chuyện về Greenwood là điều mà Man Utd muốn để lại phía sau, nhưng về mặt kinh doanh, việc mua lại điều khoản từ Getafe là nước đi thông minh. Quỷ đỏ sẽ không tái ký hợp đồng với Greenwood về mặt chuyên môn, nhưng họ hoàn toàn có thể tối đa hóa lợi ích tài chính từ tài năng mà lò đào tạo Carrington từng sản sinh.
Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về tân HLV Carrick của MU có thể tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.




