Cầu thủ trẻ Anh ra nước ngoài: Vì sao xu hướng chuyển nhượn…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Cầu thủ trẻ Anh ra nước ngoài: Vì sao xu hướng chuyển nhượng này bùng nổ?

BongDa.com.vnCầu thủ trẻ đang rời Ngoại hạng Anh để tìm kiếm cơ hội tại các giải đấu châu Âu, với những tên tuổi như Sancho, Bellingham và Madueke dẫn dắt xu hướng này.

Sancho đã truyền cảm hứng cho nhiều đàn em.
Sancho đã truyền cảm hứng cho nhiều đàn em.

Sau những buổi tập tại Arsenal, các cầu thủ dự bị như Jimi Gower, Lucas Martin Nygaard và Elian Quesada Thorn thường vội vã tới sân golf Hertsmere Golf Club gần đó để kịp giờ chơi golf vào lúc 2 giờ chiều.

"Tôi không muốn nghe có vẻ tự phụ, nhưng tôi đã thắng hầu hết trong số đó," Gower chia sẻ với ESPN. "Tất cả chúng tôi đều không biết tương lai sẽ thế nào và chúng tôi biết đó có thể là ván golf cuối cùng trong một thời gian, nhưng không ai biết sẽ đi đâu hay làm gì vào thời điểm đó."

Cả ba người đều từng ở Arsenal, mơ ước được thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Gower đã ngồi ghế dự bị cho đội một ba lần nhưng không có cơ hội ra sân. Với hợp đồng kết thúc vào tháng 6 năm 2025, anh được thông báo từ tháng 2 năm 2025 rằng không được gia hạn hợp đồng.

Gower nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ ở các giải đấu hạng dưới, nhưng anh nhớ lại một trận đấu của đội U21 Arsenal gặp Leyton Orient, khi anh đứng giữa sân và cảm thấy như mình là lưới trong một trò chơi bóng bàn. Gower là một tiền vệ kỹ thuật, kiểu cầu thủ muốn bóng dưới chân chứ không phải đứng nhìn bóng bay qua đầu từ đầu sân này sang đầu sân kia.

Trong quyết định tiếp theo của sự nghiệp, Gower muốn thử một điều khác biệt. Anh có sự hỗ trợ đúng đắn từ gia đình: cha của anh, Mark Gower, là một phần trong đội tuyển dụng của Liverpool. Chú anh, Simon Francis, là giám đốc kỹ thuật của AFC Bournemouth. Bournemouth thuộc nhóm sở hữu Black Knight cùng với câu lạc bộ Moreirense của giải Primeira Liga Bồ Đào Nha, và Francis đã giới thiệu đội bóng này với Gower. Sau một kỳ thử việc thành công, anh ký hợp đồng ba năm.

Trong khi đó, hai người bạn còn lại trong nhóm ba người của họ đã ra nước ngoài. Quesada Thorn, người có quốc tịch Costa Rica, ký hợp đồng với Alajuelense. Martin, thủ môn người Đan Mạch, trở lại thi đấu cho Brabrand IF theo dạng cho mượn.

Cả ba chàng trai trẻ đều mơ ước được thi đấu cho Arsenal, có các lựa chọn ở Anh, nhưng lại quyết định tìm kiếm cơ hội ở nơi khác.

Thiếu cơ hội ở Anh

"Một vấn đề lớn là thiếu cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở Anh," một người đại diện chia sẻ với ESPN. "Các câu lạc bộ thà mua những cầu thủ đã hoàn thiện từ nước ngoài hoặc những cầu thủ trẻ ngoại quốc. Cầu thủ trẻ người Anh đắt đỏ hơn."

Mùa hè năm ngoái, Gower là một trong 26 cầu thủ người Anh và Ireland trưởng thành đã rời các câu lạc bộ ở Anh và Scotland để gia nhập các giải đấu hàng đầu ở Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha hoặc Hà Lan. Trước đây, số lượng cầu thủ chuyển ra nước ngoài chỉ là một dòng chảy nhỏ (trung bình 3,05 cầu thủ mỗi năm từ 2000 đến 2017), nhưng ngày càng trở thành một dòng chảy lớn (trung bình 15,22 mỗi năm kể từ đó), và những cầu thủ hiện đang thi đấu ở các giải đấu châu Âu tin rằng điều này sẽ sớm trở thành một "cơn lũ".

Shola Shoretire đã rời MU để đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Shola Shoretire đã rời MU để đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh hưởng từ Chalobah và Sancho

Câu chuyện thành công của các cầu thủ Anh ra nước ngoài trong kỷ nguyên tiền Ngoại hạng Anh là rất ít, và khi bước vào thế kỷ 21, số cầu thủ trưởng thành từ Anh rời đi chỉ đếm trên một bàn tay. Chúng ta đã thấy những cầu thủ xuất sắc gia nhập Real Madrid như David Beckham và Gareth Bale, nhưng những thương vụ này chỉ là ngoại lệ, không phải quy luật. Trong thời kỳ đó, nhiều cầu thủ thử sức ở nước ngoài nhưng thường trở lại chỉ sau một hoặc hai mùa giải.

Nếu bạn muốn thi đấu cho tuyển Anh tại một giải đấu lớn, trừ khi bạn là Beckham hay Owen Hargreaves, bạn phải thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, từ 2015 đến 2019, sự quan tâm đến các lựa chọn ở nước ngoài ngày càng tăng, và từ những cuộc trò chuyện với các đại diện, giám đốc thể thao, cầu thủ, huấn luyện viên và gia đình, hai cái tên được nhắc đến như những người tiên phong. Người đầu tiên là Nathaniel Chalobah và thương vụ cho mượn của anh từ Chelsea sang Napoli vào năm 2015. Chalobah thi đấu năm trận tại Serie A và yêu thích trải nghiệm này.

Người thứ hai là thương vụ chấn động Jadon Sancho khi anh chuyển từ Manchester City sang Borussia Dortmund vào năm 2017. Sancho đã tỏa sáng ở Dortmund, ra mắt tuyển Anh và sau đó gia nhập Manchester United với mức phí 73 triệu bảng vào năm 2021.

"Sancho cảm thấy mình có khả năng và tự tin vào bản thân," Neil Roberts, cựu giám đốc tuyển dụng cầu thủ trẻ của Manchester City, chia sẻ với ESPN. "Đó là một sự kết hợp tốt cho cả hai bên. Với Dortmund, đó gần như là một thử nghiệm, một cuộc thí điểm về việc tiếp nhận tài năng từ Anh, thay vì chúng ta tiếp nhận họ từ Đức. Nó cũng mở ra cánh cửa cho các đại diện mở rộng tầm nhìn trong việc lựa chọn cầu thủ."

Mùa hè tiếp theo, 16 tuổi, Noni Madueke gia nhập PSV Eindhoven từ Tottenham Hotspur. Những người khác cũng đi theo: Keanan Bennetts, 19 tuổi, từ Tottenham đến Borussia Monchengladbach; Reo Griffiths, 18 tuổi, chuyển từ Tottenham sang Lyon; Jonathan Panzo, 17 tuổi, gia nhập AS Monaco từ Chelsea.

Madueke đã rời đi và trở lại Anh.
Madueke đã rời đi và trở lại Anh.

Những yếu tố thúc đẩy cầu thủ Anh ra nước ngoài

Những câu chuyện này chứng minh rằng bạn có thể ra nước ngoài và không bị "quên lãng". Các câu lạc bộ đều sử dụng dữ liệu và video để tìm kiếm cầu thủ, đặc biệt là từ sau COVID, vì vậy cầu thủ không bao giờ xa tầm mắt của những người có ảnh hưởng. Bạn có thể ra nước ngoài, khẳng định mình là một cầu thủ chính thức và giữ cánh cửa mở cho việc quay lại Ngoại hạng Anh. Giá trị của bạn vẫn cao.

Trong hai mùa chuyển nhượng gần đây, số lượng cầu thủ trẻ tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài tiếp tục tăng. Những người xung quanh các cầu thủ cho biết họ đã bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện thành công như Gomes, Madueke, Bellingham và Sancho.

Tương lai của những cầu thủ ra nước ngoài

Dự báo sẽ có nhiều cầu thủ rời Anh sang nước ngoài trong các kỳ chuyển nhượng tiếp theo, và số lượng này sẽ gia tăng. Các đại diện và giám đốc thể thao cho biết Bundesliga vẫn là điểm đến số một, với Belgian Pro League, Ligue 1, Superliga Đan Mạch và Eredivisie cũng là những lựa chọn hấp dẫn.

Nhiều cầu thủ trẻ tài năng người Anh đang thi đấu thành công ở các giải đấu châu Âu. Và họ sẽ chia sẻ với những người bạn trong nước. Khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đến gần và các câu lạc bộ Anh tìm kiếm sự bổ sung tài năng cho nửa mùa giải, sẽ có nhiều cái tên xuất hiện – những cầu thủ đã rời Anh và những tài năng trẻ đang tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Mời độc giả tìm hiểu thêm một khía cạnh của thị trường chuyển nhượng qua bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.