Matheus Cunha: Mảnh ghép bị bỏ quên trong bài toán của Man United
BongDa.com.vnViệc Bryan Mbeumo vắng mặt vì AFCON buộc Manchester United tìm người thay thế ở các tình huống phạt góc. Matheus Cunha, với kỹ năng từng được kiểm chứng tại Wolves, là lựa chọn hoàn hảo để đảm nhận trọng trách này ngay lập tức.
Manchester United đang bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải với một bài toán nhân sự nan giải. Dù hàng công dưới thời Ruben Amorim đang bắt đầu vận hành trơn tru với chuỗi trận ghi bàn ấn tượng, nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị phủ bóng bởi sự vắng mặt của các trụ cột.
Việc Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui phải trở về phục vụ tuyển quốc gia tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) để lại những khoảng trống lớn. Trong bối cảnh đó, đây chính là thời cơ vàng để Matheus Cunha khẳng định tầm quan trọng của mình, không chỉ ở khâu dứt điểm mà còn ở một vai trò anh từng làm chủ tại Wolves: Thực hiện các quả phạt góc.
Sự thiếu vắng Bryan Mbeumo là tổn thất đáng kể nhất đối với "Quỷ đỏ". Cầu thủ người Cameroon không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công mà còn đóng vai trò then chốt trong các tình huống cố định.
Mùa này, tuyển thủ Cameroon đã thực hiện 22 quả phạt góc, con số chỉ đứng sau đội trưởng Bruno Fernandes. Khi cả Bryan Mbeumo và Amad Diallo, những người đã thực hiện tổng cộng 30 quả phạt góc tại Ngoại hạng Anh mùa này, đều vắng mặt, đội chủ sân Old Trafford cần một phương án thay thế xứng tầm để duy trì áp lực lên khung thành đối phương.
Matheus Cunha chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho nhiệm vụ này. Thật nghịch lý khi kể từ khi cập bến Old Trafford, tiền đạo người Brazil chưa từng được giao trọng trách đá phạt góc, dù đây là sở trường của anh.
Cần nhớ rằng, trong màu áo Wolves mùa giải trước, tuyển thủ Brazil đã thực hiện tới 73 quả phạt góc, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào tại sân Molineux. Minh chứng rõ ràng nhất cho kỹ năng này là việc anh từng ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc vào lưới chính Andre Onana trong trận đấu dịp Boxing Day năm 2024.
Kỹ năng xử lý bóng chết của Matheus Cunha là vũ khí sắc bén đã được kiểm chứng tại Ngoại hạng Anh nhưng lại đang bị "bỏ quên" một cách lãng phí tại Manchester. Việc trao quyền đá phạt góc cho ngôi sao mang áo số 10 vào lúc này không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước đi chiến thuật hợp lý.
Sau khi bình phục chấn thương và vừa có màn trình diễn xuất sắc giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận gặp Bournemouth, Matheus Cunha cần thêm trách nhiệm để duy trì sự hưng phấn và tự tin. Việc được tham gia nhiều hơn vào việc kiến thiết lối chơi sẽ giúp anh hòa nhập sâu hơn vào hệ thống của Ruben Amorim.
Sự biến động nhân sự là thách thức nhưng cũng là cơ hội để ban huấn luyện Manchester United tối ưu hóa những tài nguyên sẵn có. tuyển thủ Brazil sở hữu kỹ năng, kinh nghiệm và "cái duyên" với những quả phạt góc.
Đã đến lúc Ruben Amorim khai phá lại khả năng này của cậu học trò, biến Matheus Cunha thành nhân tố chủ chốt để lấp đầy khoảng trống mà Bryan Mbeumo để lại và giúp "Quỷ đỏ" vượt qua giai đoạn khó khăn của tháng 12 và tháng 1.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về hành trình hình thành và phát triển của Manchester United, có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.




