Vé 60 USD và câu hỏi lớn về World Cup 2026 của FIFA
BongDa.com.vnFIFA vừa tung gói vé 60 USD nhằm xoa dịu chỉ trích về chi phí World Cup 2026. Tuy nhiên, người hâm mộ coi đây là chiêu trò PR vì số lượng quá ít, không giải quyết được thực trạng giá vé đắt đỏ hiện nay.
Câu chuyện về giá vé World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới và cộng đồng người hâm mộ. Mới đây, FIFA đã công bố một động thái có vẻ như mang tính cách mạng: Giới thiệu hạng vé dành riêng cho cổ động viên với mức giá cố định 60 USD cho tất cả 104 trận đấu.
Tuy nhiên, thay vì nhận được sự tán dương nhiệt liệt, chính sách này lại bị Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá châu Âu (FSE) và các tổ chức liên quan gán mác là một "chiến thuật xoa dịu" đầy toan tính.
Thoạt nhìn, mức giá 60 USD là một nỗ lực đáng ghi nhận của FIFA nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh chi phí để theo chân đội tuyển từ vòng bảng đến chung kết từng được dự báo có thể lên tới hơn 7.000 bảng.
Theo quy định mới, hạng vé này sẽ được phân phối thông qua các liên đoàn bóng đá quốc gia, đảm bảo chúng đến tay những cổ động viên trung thành nhất. FIFA khẳng định đây là phản hồi tích cực trước nhu cầu khổng lồ lên tới 20 triệu lượt đăng ký mua vé, nhằm giữ gìn bản sắc cuồng nhiệt trên các khán đài.
Tuy nhiên, khi đi sâu vào các con số, bức tranh màu hồng được vẽ ra nhanh chóng bị phủ bóng xám. Vấn đề cốt lõi nằm ở số lượng phân bổ. Các nhóm bảo vệ quyền lợi người hâm mộ chỉ ra rằng, hạng vé "giá rẻ" này chỉ chiếm vỏn vẹn 10% trong tổng số vé được phân bổ cho mỗi liên đoàn.
Đối với các đội tuyển có lượng fan hùng hậu như Anh hay Scotland, điều này đồng nghĩa với việc chỉ có khoảng 400 đến 450 tấm vé giá 60 USD được bán ra cho mỗi trận đấu vòng bảng. Con số này chẳng khác nào "muối bỏ bể" so với nhu cầu thực tế, biến việc sở hữu một tấm vé giá rẻ trở thành một trò chơi may rủi với tỷ lệ chọi cực cao.
Giới quan sát cho rằng động thái này của FIFA thực chất chỉ là một chiêu bài PR nhằm xoa dịu làn sóng chỉ trích toàn cầu về chính sách định giá vé đắt đỏ trước đó, hơn là một giải pháp căn cơ. Việc đưa ra một số lượng rất nhỏ vé giá rẻ không giải quyết được vấn đề mang tính hệ thống là World Cup đang dần trở nên xa xỉ đối với đại bộ phận người lao động.
Những người chỉ trích cho rằng chính sách của FIFA được đưa ra một cách tùy tiện, vội vàng và thiếu sự tham vấn kỹ lưỡng với các liên đoàn thành viên. Kết quả là, dù mang danh nghĩa "hỗ trợ người hâm mộ", chính sách mới vẫn khiến phần lớn cổ động viên phải đối mặt với các hạng vé giá cao ngất ngưởng.
Nguy cơ World Cup 2026 đánh mất bầu không khí sôi động đặc trưng đang hiện hữu, khi những khán đài có thể vắng bóng những cổ động viên nhiệt thành nhất nhưng không đủ khả năng tài chính. Tấm vé 60 USD, vì thế, giống như một món quà mang tính biểu tượng hơn là một cam kết thực sự về sự bình đẳng trong bóng đá.
Để tìm hiểu thêm về World Cup, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử World Cup: Hơn 90 năm phát triển; Từ Rimet đến Messi.