Man Utd lo ngại Mbeumo vắng mặt, thống kê báo động mùa 2025…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Man Utd lo ngại Mbeumo vắng mặt, thống kê báo động mùa 2025/26

BongDa.com.vnINEOS đã mang đến những sự bổ sung chất lượng cho đội hình Manchester United với hai cái tên đã được kiểm chứng tại Ngoại hạng Anh là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Cunha và Mbeumo là 2 ngôi sao tạo đột biến của MU.
Cunha và Mbeumo là 2 ngôi sao tạo đột biến của MU.

Tuy nhiên, một thống kê đáng lo ngại đang đe dọa làm trật đường ray sự phục hưng của "Quỷ đỏ" trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Kể từ khi cập bến Old Trafford, Cunha và Mbeumo đã nhanh chóng bắt tay vào việc tạo ra tầm ảnh hưởng. Sự hiện diện của họ là yếu tố tiên quyết giúp Manchester United cải thiện đáng kể so với vị trí thứ 15 thảm họa của mùa giải trước, để hiện tại đang cạnh tranh sòng phẳng trong nhóm dự cúp châu Âu (xếp thứ 6 trên BXH với 26 điểm, bằng điểm với Liverpool và Crystal Palace).

Tuy nhiên, có một vấn đề nan giải đang tồn tại giữa Matheus Cunha và Bryan Mbeumo – đó là sự thiếu nhất quán trong việc cùng nhau xuất hiện trên sân cỏ. Trong khi Cunha đã phải vật lộn với hai chấn thương riêng biệt kể từ đầu mùa, thì Mbeumo giờ đây lại chuẩn bị rời đội để tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Những tín hiệu lạc quan từ trận hòa "điên rồ"

Trận hòa kịch tính 4-4 của Manchester United trước Bournemouth vừa qua lẽ ra có thể kết thúc trọn vẹn hơn nếu cú volley của Mbeumo đi thấp hơn một chút so với xà ngang. Tình huống đó, Mbeumo đã kết nối gần như hoàn hảo với quả tạt của Cunha trong hiệp một, phô diễn những dấu hiệu của một mối quan hệ đối tác tấn công đầy hứa hẹn mà cả hai đang bắt đầu xây dựng.

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" có quyền tiếc nuối. Sau khi hàng công United ghi tổng cộng 8 bàn thắng chỉ trong hai trận đấu gần nhất, cỗ máy tấn công này lại sắp phải thay đổi kết cấu một lần nữa với sự vắng mặt của Mbeumo và Amad Diallo.

Cunha vừa chơi cực hay trước Bournemouth.
Cunha vừa chơi cực hay trước Bournemouth.

Thống kê biết nói: Con số 56% đầy ám ảnh

Để hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chúng ta cần nhìn sâu vào các dữ liệu thời gian thi đấu. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2025/26, Manchester United đã trải qua tổng cộng 1.530 phút thi đấu trên mọi đấu trường. Bryan Mbeumo là một "người không phổi" khi đã cày ải tới 1.451 phút. Ngược lại, do những chấn thương vụn vặt, Matheus Cunha chỉ mới có thể góp mặt trong 941 phút.

Nhưng vấn đề cốt lõi nằm ở sự giao thoa giữa hai con số này. Theo thống kê , Cunha và Mbeumo chỉ mới thi đấu cùng nhau vỏn vẹn 843 phút trong mùa giải này. Điều này đồng nghĩa với việc bộ đôi "song sát" được kỳ vọng nhất của United chỉ hiện diện cùng nhau trên sân trong 56% thời lượng thi đấu của đội bóng.

Đây là một con số quá thấp đối với một cặp đôi tấn công chủ lực. Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi: Nếu Cunha và Mbeumo cùng nhau thi đấu 75% tổng số phút trở lên, vị trí của Man Utd trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sẽ còn cao đến đâu?

Dự báo ảm đạm: Con số sẽ "lao dốc" xuống 46%

Mùa giải này mang một cảm giác rất "ngắt quãng", bị gián đoạn liên tục bởi ba đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Sự thiếu ổn định này đã ảnh hưởng đến nhịp độ thi đấu, và giờ đây Mbeumo lại chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quốc gia.

Nếu như con số 56% đã là thấp, thì trong những tuần tới, thống kê này dự kiến sẽ còn "lao dốc" không phanh. Chỉ tính riêng trong ba trận đấu cuối cùng của năm 2025, tổng thời gian thi đấu của United sẽ chạm mốc 1.800 phút. Tuy nhiên, con số 843 phút thi đấu chung của hai ngôi sao này sẽ dậm chân tại chỗ do sự vắng mặt của Mbeumo.

Theo tính toán, đến thời điểm đó, Mbeumo và Cunha sẽ chỉ còn thi đấu cùng nhau trong khoảng 46% tổng thời lượng mùa giải của Manchester United. Đây là một tỷ lệ đáng báo động cho bất kỳ đội bóng nào có tham vọng lọt vào Top 4, đặc biệt là dưới triều đại của Ruben Amorim – người luôn đề cao tính kết nối trong hệ thống chiến thuật.

Sesko sẽ giúp MU tạm quên đi Mbeumo?
Sesko sẽ giúp MU tạm quên đi Mbeumo?

Hy vọng nào cho giai đoạn hai của mùa giải?

Việc các tân binh cần thời gian để hòa nhập là điều dễ hiểu, và người hâm mộ United chỉ còn biết hy vọng rằng nửa sau của mùa giải sẽ ít biến động hơn đối với Mbeumo và Cunha. Đội chủ sân Old Trafford cần cả hai cùng hiện diện trên sân nhiều nhất có thể, bởi sự nguy hiểm mà họ tạo ra là không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Mbeumo có thể mở ra cơ hội cho mảnh ghép thứ ba: Benjamin Sesko. Tiền đạo này vừa mới trở lại sau chấn thương và đang khao khát thể hiện mình. Trong vài trận đấu tới, Cunha và Sesko sẽ có cơ hội để xây dựng mối liên kết riêng. Nếu họ có thể làm điều đó thành công và duy trì thể lực, viễn cảnh về sự trở lại của Mbeumo sau AFCON sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Một "tam tấu" tấn công hoàn chỉnh có thể là chìa khóa để Man Utd bứt phá.

Sự kiên nhẫn là điều xa xỉ trong bóng đá hiện đại, nhưng đó là thứ mà Man Utd cần lúc này để cặp đôi Cunha - Mbeumo chạm đến tiềm năng tối đa. Các dấu hiệu chuyên môn rất đáng khích lệ, nhưng những con số thống kê lạnh lùng thì đang cảnh báo về một giai đoạn chông gai phía trước cho đội chủ sân Old Trafford - nhà hát những giấc mơ.