Ngoại binh cũng cần thời gian
BongDa.com.vnỞ V-League đang có một thực tế là dường như thời gian cho các ngoại binh quá gấp gáp, họ được ký hợp đồng thường là một năm.
Thực tế trong thế giới bóng đá chẳng cầu thủ nào có thể duy trì phong độ ổn định trong suốt cả quãng đời thi đấu của mình, siêu sao hàng đầu thế giới cỡ như Messi hay Ronaldo còn có những khoảng thời gian xuống phong độ, chứ đừng nói đến những cầu thủ chịu thi đấu ở giải có trình độ thấp ở khu vực Đông Nam Á. Cái quan trọng khi mua cầu thủ là khả năng chuyên môn, tức là kỹ năng và tư duy chơi bóng của cầu thủ đó, chứ không phải “soi” phong độ của họ.
Vua phá lưới giải Campuchia - G.Bisan bị Than Quảng Ninh thanh lý ngay trước giai đoạn lượt về V-League 2016. Ảnh: Internet.
Ở V-League hay có một chuyện có vẻ hơi buồn cười, là nhiều CLB cho rằng mình bị “hớ”, khi mua phải ngoại binh thuộc dạng “thử kêu đốt xịt”, khi thử việc, đá tập thì rất hay nhưng vào giải chính thì lại chơi tệ. Nếu xem xét kỹ vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng rõ ràng họ có những lúc chơi hay, chứng tỏ kỹ năng và tư duy chơi bóng của họ là có, và nó thuộc loại tốt. Còn lúc vào giải đấu chính thức, họ chơi không hay thì đó là do sa sút phong độ, mà việc này thì có rất nhiều nguyên nhân từ chấn thương, thời tiết, phong tục tập quán cho đến tâm lý, khả năng thích nghi với lối chơi và sự sắp xếp đội hình, vận hành chiến thuật của HLV, chứ không phải do chuyên môn của họ tệ hại.
Chính vì vậy, khi một cầu thủ ngoại chơi tệ, ban huấn luyện và ban cán sự, đội trưởng, đội phó của CLB phải tìm hiểu nguyên nhân của việc sa sút, tìm cách tháo gỡ và dần dần đưa anh ta trở lại phong độ đích thực. Chứ không nên tận dụng những ngày cuối của mùa chuyển nhượng để vội vàng thanh lý cầu thủ cũ và nhắm mắt mua “đại” một cầu thủ mới nào đó, hoặc treo lên đầu anh ta một thông báo là sẽ thanh lý ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, việc đó chẳng có tác dụng gì mà còn gây hại vì đè nặng lên tâm lý cầu thủ.
Ivan Firer thi đấu rất hay trong màu áo Bình Dương kể từ khi bị FLC Thanh Hóa sa thải. Ảnh: Internet.
Bất kỳ ai cũng cần thời gian để hòa nhập, cho nên với cái kiểu thích ăn “xổi”, đòi hỏi kết quả ngay mà không chú trọng đến nguyên nhân, thì sẽ khó có thể chấm dứt tình trạng nháo nhác mua cầu thủ trước mỗi thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng như hiện nay.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)