Góc nhìn: MU nhận 50 triệu euro từ Hojlund và nỗi tiếc nuối

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Góc nhìn: MU nhận 50 triệu euro từ Hojlund và nỗi tiếc nuối

BongDa.com.vnNapoli chi 50 triệu euro mua đứt Hojlund vì phong độ cao. MU có tiền nhưng lộ sai lầm về nhân sự khi hàng công hiện tại bế tắc ở Ngoại hạng Anh.

Hojlund đang chơi khá tốt tại Serie A.
Hojlund đang chơi khá tốt tại Serie A.

Ngày cuối cùng của năm 2025 chứng kiến hai bức tranh hoàn toàn đối lập về số phận của những tiền đạo liên quan đến Manchester United. Tại Old Trafford, bầu không khí ảm đạm bao trùm khi Quỷ đỏ bất lực để đội bét bảng Wolves cầm hòa. Joshua Zirkzee, người được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công, chỉ lóe sáng với một bàn thắng ở phút 27 rồi chìm nghỉm trong sự vô hại suốt phần còn lại của trận đấu. Trong khi đó, cách nước Anh hàng nghìn cây số, Rasmus Hojlund – cái tên từng bị xem là chưa đủ tầm tại "Nhà hát của những giấc mơ" – đang khiến cả Serie A phải ngước nhìn.

Thông tin Napoli xác nhận sẽ hoàn tất thương vụ mua đứt Hojlund với tổng giá trị 50 triệu euro vào năm 2026 mang đến một dư vị "đắng chát" cho người hâm mộ Quỷ đỏ. Fabrizio Romano đã khẳng định việc kích hoạt điều khoản này chỉ còn là thủ tục, bởi Napoli quá hài lòng với những gì chân sút người Đan Mạch thể hiện. Con số 50 triệu euro (bao gồm 6 triệu phí mượn và 44 triệu mua đứt) là một khoản thu nhập quan trọng, nhưng nó cũng là minh chứng cho thấy MU đã lãng phí một tài năng lớn như thế nào.

Hãy nhìn vào những con số biết nói để thấy tại sao Napoli lại dứt khoát chi tiền đến vậy. Dưới bàn tay nhào nặn của Antonio Conte, Hojlund như cá gặp nước. Sau 19 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh đã có 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Đỉnh cao là màn trình diễn trước Cremonese, nơi Hojlund ghi cú đúp với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.34 và chỉ số bàn thắng kỳ vọng trúng đích (xGOT) đạt 1.59. Anh sút 5 lần thì có tới 3 lần trúng đích. Đó là hình ảnh của một sát thủ vòng cấm thực thụ, đầy tự tin và hiệu quả – điều mà Ruben Amorim đang mỏi mắt tìm kiếm trong đội hình hiện tại của MU.

Sesko chơi chưa đúng như kỳ vọng của NHM.
Sesko chơi chưa đúng như kỳ vọng của NHM.

Sự trớ trêu nằm ở chỗ, MU nhận tiền bán Hojlund để rồi lại phải loay hoay tìm người thay thế. Những tin đồn về việc chi 60 triệu euro cho Yan Diomande của RB Leipzig đang xuất hiện ngày càng nhiều. Quỷ đỏ bán đi một tiền đạo trẻ 22 tuổi đã khẳng định được năng lực tại môi trường khắc nghiệt như Serie A, để rồi dùng số tiền đó (cộng thêm một khoản) để đánh cược vào một cái tên khác.

Tại sao Hojlund không thể tỏa sáng như vậy tại Ngoại hạng Anh? Phải chăng môi trường tại Old Trafford quá độc hại, hay cách vận hành chiến thuật của các đời huấn luyện viên trước đây đã kìm hãm anh? Khi nhìn Zirkzee vật lộn trước Wolves và nhìn sang Hojlund thăng hoa tại Napoli, câu trả lời có lẽ nghiêng về vế sau. MU nhận 50 triệu euro, nhưng họ đã mất đi một ngôi sao có thể dẫn dắt hàng công trong cả thập kỷ tới. Đó là một bài học đắt giá về quy hoạch nhân sự mà tiền bạc khó có thể bù đắp được.

Nếu độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử CLB Napoli, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Napoli: Nơi một vị Vua không cần ngai vàng.