7 vụ làm ăn kỳ quặc trong ngày cuối các kỳ chuyển nhượng

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Soi trận ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Philippines: Chung kết SEA Games 33 kịch tính và duyên nợ Mason Mount tỏa sáng tại Man United, cơ hội trở lại đội tuyển Anh dự World Cup Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chúc mừng U22 và đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33 Vụ Mainoo dự bị: Amorim phơi bày sự thật phũ phàng ở MU Chuyên gia Phan Anh Tú phân tích chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam, nhấn mạnh chiến thuật của HLV Kim Sang Sik HLV Kim Sang-sik – Cái duyên chung kết hoàn hảo đến khó tin Kylian Mbappe tiến gần kỷ lục của Ronaldo: Liệu anh có vượt qua thành tích của CR7 trong năm 2025? HLV McPherson khen ngợi U22 Việt Nam sau thất bại tại SEA Games 33 Báo chí Philippines tôn trọng HLV Kim Sang-sik sau thất bại tại SEA Games 33 Man United cân nhắc bán Bruno Fernandes giá 70 triệu bảng Manchester United đối mặt thách thức nhân sự và chiến thuật trước Bournemouth Những lý do giúp Việt Nam có tấm vé vào Chung kết SEA Games 33 CĐV ĐNÁ phản ứng khi U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 đầy kịch tính Max Eberl bác bỏ tin đồn về mối quan hệ căng thẳng giữa Bayern và Upamecano Truyền thông Pháp: Mason Greenwood ghi bàn quyết định giúp Marseille đánh bại Monaco U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines: Văn Thuận, Thanh Nhàn đưa Rồng Vàng vào chung kết SEA Games 33 Man Utd đối mặt nguy cơ vắng 6 trụ cột đầy nan giải
Soi trận ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Philippines: Chung kết SEA Games 33 kịch tính và duyên nợ Mason Mount tỏa sáng tại Man United, cơ hội trở lại đội tuyển Anh dự World Cup Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chúc mừng U22 và đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33 Vụ Mainoo dự bị: Amorim phơi bày sự thật phũ phàng ở MU Chuyên gia Phan Anh Tú phân tích chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam, nhấn mạnh chiến thuật của HLV Kim Sang Sik HLV Kim Sang-sik – Cái duyên chung kết hoàn hảo đến khó tin Kylian Mbappe tiến gần kỷ lục của Ronaldo: Liệu anh có vượt qua thành tích của CR7 trong năm 2025? HLV McPherson khen ngợi U22 Việt Nam sau thất bại tại SEA Games 33 Báo chí Philippines tôn trọng HLV Kim Sang-sik sau thất bại tại SEA Games 33 Man United cân nhắc bán Bruno Fernandes giá 70 triệu bảng Manchester United đối mặt thách thức nhân sự và chiến thuật trước Bournemouth Những lý do giúp Việt Nam có tấm vé vào Chung kết SEA Games 33 CĐV ĐNÁ phản ứng khi U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 đầy kịch tính Max Eberl bác bỏ tin đồn về mối quan hệ căng thẳng giữa Bayern và Upamecano Truyền thông Pháp: Mason Greenwood ghi bàn quyết định giúp Marseille đánh bại Monaco U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines: Văn Thuận, Thanh Nhàn đưa Rồng Vàng vào chung kết SEA Games 33 Man Utd đối mặt nguy cơ vắng 6 trụ cột đầy nan giải

7 vụ làm ăn kỳ quặc trong ngày cuối các kỳ chuyển nhượng

BongDa.com.vnOdemwingie tự lái xe đi xin việc, Benjani ngủ quên trên đường ký hợp đồng là 2 thương vụ kỳ quặc nhất trong những ngày cuối các kỳ chuyển nhượng tại Premier League.

1. Peter Odemwingie (West Brom sang QPR): Kể từ tháng 1/2013, Odemwingie đã công khai ý định chia tay West Brom. Ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2013, tiền đạo người Nigeria đã lái xe đến London để tự mình "đàm phán" với QPR. Tất nhiên trò hề này đã không được 2 CLB chấp nhận. Chân sút 33 tuổi đành chấp nhận ở lại sân The Hawthorns và nhận án kỷ luật nội bộ. Gần 1 năm sau, West Brom đẩy Odemwingie cho Cardiff với giá 2,25 triệu bảng.

1. Peter Odemwingie (West Brom sang QPR): Kể từ tháng 1/2013, Odemwingie đã công khai ý định chia tay West Brom. Ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2013, tiền đạo người Nigeria đã lái xe đến London để tự mình "đàm phán" với QPR. Tất nhiên trò hề này đã không được 2 CLB chấp nhận. Chân sút 33 tuổi đành chấp nhận ở lại sân The Hawthorns và nhận án kỷ luật nội bộ. Gần 1 năm sau, West Brom đẩy Odemwingie cho Cardiff với giá 2,25 triệu bảng.

2. Yossi Benayoun và Mikel Arteta (Arsenal): Với túi tiền rủng rỉnh 61 triệu bảng sau khi bán 2 ngôi sao Cesc Fabregas và Samir Nasri năm 2011, người hâm mộ chờ đợi Arsene Wenger sẽ đưa về những cái tên nổi tiếng. Tuy nhiên, họ đã thất vọng tràn trề khi "Giáo sư" chỉ chiêu mộ một cầu thủ tầm trung là Mikel Arteta và mượn "người thừa" của kình địch Chelsea Yossi Benayoun để lấp chỗ trống.

2. Yossi Benayoun và Mikel Arteta (Arsenal): Với túi tiền rủng rỉnh 61 triệu bảng sau khi bán 2 ngôi sao Cesc Fabregas và Samir Nasri năm 2011, người hâm mộ chờ đợi Arsene Wenger sẽ đưa về những cái tên nổi tiếng. Tuy nhiên, họ đã thất vọng tràn trề khi "Giáo sư" chỉ chiêu mộ một cầu thủ tầm trung là Mikel Arteta và mượn "người thừa" của kình địch Chelsea Yossi Benayoun để lấp chỗ trống.

3. Fernando Torres và Andy Carroll (Liverpool): Tương tự như Arsenal, Liverpool cũng là một ví dụ điển hình cho việc chi tiêu thiếu hợp lý. Sau khi miễn cưỡng bán tiền đạo chủ lực Torres cho Chelsea với giá 50 triệu bảng, "The Kop" đã ngay lập tức chi gần hết số tiền đó để chiêu mộ chân sút mới nổi của Newcastle là Andy Carroll. Bản hợp đồng kỷ lục thời điểm đó (35 triệu bảng) thi đấu tệ hại và chỉ trụ được ở Anfield đúng một mùa giải.

3. Fernando Torres và Andy Carroll (Liverpool): Tương tự như Arsenal, Liverpool cũng là một ví dụ điển hình cho việc chi tiêu thiếu hợp lý. Sau khi miễn cưỡng bán tiền đạo chủ lực Torres cho Chelsea với giá 50 triệu bảng, "The Kop" đã ngay lập tức chi gần hết số tiền đó để chiêu mộ chân sút mới nổi của Newcastle là Andy Carroll. Bản hợp đồng kỷ lục thời điểm đó (35 triệu bảng) thi đấu tệ hại và chỉ trụ được ở Anfield đúng một mùa giải.

4. Rafael van der Vaart (Tottenham): "Cắn răng" chi 8 triệu bảng cho Real Madrid để sở hữu Van der Vaart trong ngày cuối phiên chợ hè 2010 nhưng Tottenham lại đứng trước nguy cơ mất trắng tiền vệ người Hà Lan vì những rắc rối liên quan đến giấy tờ. Khiến CLB chủ quản tốn nhiều công sức kiện cáo nhưng Van der Vaart lại chỉ trụ ở Premier League 2 mùa giải trước khi bị đẩy sang Đức khoác áo Hamburger SV.

4. Rafael van der Vaart (Tottenham): "Cắn răng" chi 8 triệu bảng cho Real Madrid để sở hữu Van der Vaart trong ngày cuối phiên chợ hè 2010 nhưng Tottenham lại đứng trước nguy cơ mất trắng tiền vệ người Hà Lan vì những rắc rối liên quan đến giấy tờ. Khiến CLB chủ quản tốn nhiều công sức kiện cáo nhưng Van der Vaart lại chỉ trụ ở Premier League 2 mùa giải trước khi bị đẩy sang Đức khoác áo Hamburger SV.

5. David De Gea (Real Madrid): Chứng kiến thành tích tệ hại của MU thời hậu Sir Alex, De Gea tuyên bố muốn trở về quê nhà khoác áo Real Madrid. Thủ môn người Tây Ban Nha đã đồng ký mọi điều khoản, thậm chí ký hợp đồng nhưng mọi việc đổ bể vào phút chót do những khúc mắc liên quan đến giấy tờ. Phía Real đổ lỗi cho MU vì chậm trễ trong việc hoàn thành thủ tục, trong khi đội chủ sân Old Trafford lại viện lý do "máy fax bị hỏng". Thật may, sự xuất hiện của Jose Mourinho đã giúp De Gea tìm lại nguồn cảm hứng thi đấu và anh đã cam kết gắn bó với "Quỷ đỏ" thành Manchester.

5. David De Gea (Real Madrid): Chứng kiến thành tích tệ hại của MU thời hậu Sir Alex, De Gea tuyên bố muốn trở về quê nhà khoác áo Real Madrid. Thủ môn người Tây Ban Nha đã đồng ký mọi điều khoản, thậm chí ký hợp đồng nhưng mọi việc đổ bể vào phút chót do những khúc mắc liên quan đến giấy tờ. Phía Real đổ lỗi cho MU vì chậm trễ trong việc hoàn thành thủ tục, trong khi đội chủ sân Old Trafford lại viện lý do "máy fax bị hỏng". Thật may, sự xuất hiện của Jose Mourinho đã giúp De Gea tìm lại nguồn cảm hứng thi đấu và anh đã cam kết gắn bó với "Quỷ đỏ" thành Manchester.

6. Andrey Arshavin (Arsenal): Sau hàng loạt tin đồn, Arsenal cuối cùng cũng hoàn thành bom tấn Andrey Arshavin từ Zenit với giá 15 triệu bảng trong phiên chợ đông năm 2009. Tuy nhiên, thông tin này được đôi bên công bố gần... một ngày sau khi kỳ chuyển nhượng chính thức đóng cửa. Cơ quan điều tra phải vào cuộc và may mắn cho "Pháo thủ" khi thủ tục, giấy tờ của họ đã hoàn tất trong thời gian cho phép.

6. Andrey Arshavin (Arsenal): Sau hàng loạt tin đồn, Arsenal cuối cùng cũng hoàn thành bom tấn Andrey Arshavin từ Zenit với giá 15 triệu bảng trong phiên chợ đông năm 2009. Tuy nhiên, thông tin này được đôi bên công bố gần... một ngày sau khi kỳ chuyển nhượng chính thức đóng cửa. Cơ quan điều tra phải vào cuộc và may mắn cho "Pháo thủ" khi thủ tục, giấy tờ của họ đã hoàn tất trong thời gian cho phép.

7. Benjani (Manchester City): Được Man City chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2008 từ Portsmouth nhưng tiền đạo sinh năm 1978 đã ngủ quên tại sân bay Southampton trên đường đến ký hợp đồng. Hành động ngớ ngẩn này khiến cả Man City, Portsmouth và Benjani đều phải nhận án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Anh và BTC Premier League.

7. Benjani (Manchester City): Được Man City chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2008 từ Portsmouth nhưng tiền đạo sinh năm 1978 đã ngủ quên tại sân bay Southampton trên đường đến ký hợp đồng. Hành động ngớ ngẩn này khiến cả Man City, Portsmouth và Benjani đều phải nhận án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Anh và BTC Premier League.