MỚI NHẤT :
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • CHÍNH THỨC: Công Phượng và 2 sao HAGL chia tay CLB TP.HCM

    19:21 Thứ hai 23/11/2020 | 4

    BongDa.com.vn Mới đây, CLB TP.HCM đăng tải thông tin chính thức chia tay 3 cầu thủ mượn từ HAGL là Nguyễn Công Phượng, Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn.

    Mới đây, Fanpage chính thức của CLB TP.HCM đã đăng tải thông tin đội bóng đã chia tay với 3 cầu thủ được mượn từ HAGL là Nguyễn Công Phượng, Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn. Đây sẽ là thông tin không vui dành cho NHM Chiến Hạm Đỏ khi những cái tên kể trên đều có những đóng góp khá quan trọng.

    Đáng tiếc nhất chắc chắn sẽ là Nguyễn Công Phượng - cầu thủ được CLB TP.HCM mua lại 6 tháng hợp đồng từ CLB Bỉ Sint-Truiden ở đầu năm 2020. Về với đội đồng chủ sân Thống Nhất, CP10 thi đấu thăng hoa và giúp đội nhà gặt hái được những thành công nhất định. Kết thúc mùa giải 2020, tiền đạo gốc Nghệ An là chân sút tốt nhất CLB tại đấu trường số 1 bóng đá Việt Nam (6 bàn). Anh cũng được BHL bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất đội ở V-League 2020.

    CHÍNH THỨC: Công Phượng và 2 sao HAGL chia tay CLB TP.HCM - Bóng Đá

    Công Phượng rời CLB TP.HCM để trở về HAGL chuẩn bị cho mùa giải 2021. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.

    Sau khi mùa giải khép lại, hiểu được tầm quan trọng của cầu thủ sinh năm 1995, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cũng đã chủ động thương thảo với HAGL. Ông cho biết: "CLB TP.HCM đang đàm phán và rất muốn Công Phượng ở lại với đội ít nhất 1 năm nữa, nhưng rất có thể là cậu ấy sẽ trở lại khoác áo HAGL theo chỉ đạo của bầu Đức."

    Và đến lúc này, kết quả đã được phơi bày khi HAGL không chấp nhận đề nghị của CLB TP.HCM và mang Công Phượng trở về Phố Núi.

    Bên cạnh Công Phượng là 2 cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự khác là Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương. Tuy nhiên, dấu ấn của 2 gương mặt này trong mùa giải vừa qua cũng không quá sâu sắc khi trong tay HLV Chung Hae-soung còn khá nhiều cầu thủ phòng ngự tốt.

    CHÍNH THỨC: Công Phượng và 2 sao HAGL chia tay CLB TP.HCM - Bóng Đá

     Đức Lương (trái) và Văn Sơn cũng nói lời chia tay đội chủ sân Thống Nhất.

    Như vậy, HAGL đã có thêm sự trở về của 3 cầu thủ để chuẩn bị hướng đến mùa giải 2021 - nơi mà họ hứa hẹn sẽ lột xác ngoạn mục. Ở đó, bầu Đức đã mời HLV Kiatisuk Senamuang về dẫn dắt đội bóng. Họ đã chiêu mộ thành công thủ thành Huỳnh Tuấn Linh từ Than Quảng Ninh. Bên cạnh đó, theo thông tin mới nhận từ Bongdaplus, đội bóng của bầu Đức đã đạt thỏa thuận 1 năm với trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn. Ngoài ra, đội chủ sân Pleiku hiện đang liên hệ với trung vệ Dương Thanh Hào của Than Quảng Ninh để tiếp tục gia cố hàng thủ.

    Đăng Huy | 18:51 23/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...