Real Madrid vẫn mơ về Super League.Real Madrid đã mạnh mẽ tái khẳng định cam kết của mình đối với một tương lai thay đổi hoàn toàn hệ thống bóng đá Châu Âu, đặc biệt là trong việc tổ chức lại các giải đấu như Champions League, nơi các câu lạc bộ sẽ nắm quyền kiểm soát thay vì UEFA. Mới đây, Giám đốc điều hành của Real Madrid, José Ángel Sánchez đã tham gia vào một nghiên cứu tại Trường Kinh doanh Harvard (HBS), trong đó ông đã lý giải lý do mà câu lạc bộ này cho rằng một cuộc cách mạng trong cách thức tổ chức giải đấu là điều cần thiết. Trong nghiên cứu này, ông so sánh UEFA với những nhạc công trên tàu Titanic, những người vẫn tiếp tục chơi nhạc trong khi con tàu đang chìm, ám chỉ việc tổ chức này vẫn tiếp tục điều hành trong một hệ thống mà Real Madrid cho là đã lỗi thời và không thể cứu vãn.
Sánchez nhấn mạnh rằng các câu lạc bộ lớn như Real Madrid đang phải đối mặt với một nền kinh tế bóng đá không công bằng, nơi mà các câu lạc bộ ở Premier League - đặc biệt là Manchester City và Paris Saint-Germain có lợi thế tài chính vượt trội nhờ vào nguồn lực vô hạn từ các quốc gia sở hữu. Điều này tạo ra một sự cạnh tranh không công bằng mà theo Real Madrid, các cơ quan quản lý như UEFA lại không có hành động hiệu quả để ngăn chặn.
Câu lạc bộ cũng chỉ trích UEFA vì không thể tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các câu lạc bộ, đặc biệt là trong bối cảnh các quỹ đầu tư từ các quốc gia như Abu Dhabi và Qatar ngày càng chiếm ưu thế. Chính vì vậy, Real Madrid cho rằng cần phải có một sự thay đổi căn bản trong cách tổ chức các giải đấu, với mục tiêu chính là đảm bảo các câu lạc bộ có thể tự quyết định vận mệnh của mình mà không bị phụ thuộc vào những tổ chức quản lý không còn đáp ứng được yêu cầu của thời đại.
Tiềm lực từ những CLB như Man City đe dọa công bằng tài chính mặt bằng chung Châu Âu.PC_Ads_In_Article
Trong nghiên cứu của mình, Sánchez đã cho thấy Real Madrid đang tìm kiếm một mô hình mà ở đó các câu lạc bộ có thể kiểm soát các giải đấu lớn và từ đó trực tiếp tạo mối quan hệ với người hâm mộ. Ông đưa ra ví dụ về cách thức hiện tại, nơi một fan của Real Madrid ở Osaka, Nhật Bản phải xem các trận đấu của đội qua một đài truyền hình địa phương. Theo Real Madrid, nếu các câu lạc bộ có thể kiểm soát các giải đấu, họ có thể cắt bỏ các trung gian, trực tiếp giao tiếp với người hâm mộ và từ đó gia tăng doanh thu từ việc bán quyền truyền hình, tài trợ và bán hàng hóa. Điều này không chỉ tạo ra lợi nhuận lớn hơn mà còn giúp câu lạc bộ xây dựng một mối quan hệ bền vững với người hâm mộ toàn cầu.
Tuy nhiên, Real Madrid không phải là câu lạc bộ duy nhất tìm kiếm sự thay đổi này. Los Blancos đã từng là một phần trong nhóm 12 câu lạc bộ sáng lập Siêu Cúp Châu Âu (Super League) vào năm 2021, một kế hoạch đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ UEFA và các cơ quan quản lý bóng đá. Mặc dù 10 trong số 12 câu lạc bộ sáng lập đã quay lại với hệ thống cũ, bày tỏ sự hối lỗi và chấp nhận các hình phạt, Real Madrid và Barcelona vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm về Siêu Cúp Châu Âu. Kế hoạch này không dễ dàng thực hiện, khi mà các câu lạc bộ khác có thể không đồng tình hoặc cảm thấy không đủ sức mạnh tài chính để tham gia vào một cuộc cách mạng như vậy.
Một trong những lý do khiến Real Madrid đặc biệt quan tâm đến việc thay đổi hệ thống giải đấu chính là sự chênh lệch lớn về nguồn thu giữa các câu lạc bộ ở các quốc gia khác nhau. Premier League hiện tại đang là giải đấu có doanh thu cao nhất, với các quyền về truyền hình mang lại nguồn thu khổng lồ cho hàng loạt câu lạc bộ Anh. Nếu các CLB Anh vào sâu ở Champions League, tiền bản quyền truyền hình càng khổng lồ. Điều này tạo ra một sự phân hóa rõ rệt, khiến các đội bóng ở nhiều quốc gia khác, đơn cử như Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng, và cạnh tranh trong việc xây dựng đội hình để tranh đua với các gã khổng lồ Anh. Real Madrid lo ngại rằng khoảng cách này sẽ chỉ càng lớn hơn trong tương lai, nếu hệ thống hiện tại không có sự thay đổi.
Barcelona là một trong những đồng minh hiếm hoi còn ở lại hợp sức với Real Madrid về dự án Super League.Sánchez và các quan chức khác của Real Madrid cũng chỉ ra rằng sự xuất hiện của các quỹ đầu tư từ các quốc gia như Abu Dhabi và Qatar đang làm thay đổi bộ mặt bóng đá Châu Âu. Với nguồn tài chính vô tận từ các quốc gia này, nhiều câu lạc bộ như Manchester City và PSG đã có thể chi tiêu mạnh tay trong việc mua sắm cầu thủ, tạo ra một bất bình đẳng lớn với các câu lạc bộ truyền thống như Real Madrid. Đối mặt với những thách thức kể trên, Los Blancos đã quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình về một giải đấu mới, một giải đấu mà họ tin rằng có thể giúp các câu lạc bộ lớn như họ duy trì vị thế và tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng hơn.
Với những lý do này, Real Madrid khẳng định họ sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai kế hoạch tái cấu trúc giải đấu Châu Âu và bảo vệ quyền lợi của các câu lạc bộ lớn. Tuy nhiên, thực tế là cuộc cách mạng sẽ không dễ dàng thực hiện, khi mà nhiều câu lạc bộ lớn vẫn có sự dè dặt và lo ngại về tác động lâu dài của một Siêu Cúp Châu Âu mới.