
Báo Malaysia tố trọng tài 'cướp' một bàn ở trận gặp Thái Lan
Báo chí Malaysia chỉ trích trọng tài người Hàn Quốc vì từ chối bàn thắng thứ hai cho đội tuyển nước này trong trận thắng Thái Lan 1-0 tại bán kết lượt đi AFF Cup.
Mới nhất:
Kết quả tìm kiếm
Tìm thấy 8 bài viết
Báo chí Malaysia chỉ trích trọng tài người Hàn Quốc vì từ chối bàn thắng thứ hai cho đội tuyển nước này trong trận thắng Thái Lan 1-0 tại bán kết lượt đi AFF Cup.
Ông Kim Dae-yong có quyết định khó hiểu khi không công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Malaysia vào lưới Thái Lan tại bán kết lượt đi AFF Cup vào tối 7/1.
Tranh cãi nổ ra khi Malaysia bị tước bàn thắng trong hiệp hai trận gặp Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 đêm 7/1 (giờ Hà Nội).
Chắc rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn còn nhớ đến cái tên Kim Dae-yong - vị trọng tài đã xử ép U23 Việt Nam trong trận tranh HCĐ ASIAD 2018 với U23 UAE.
Ba cái tên lọt đội hình tiêu biểu ASIAD 2018; ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với đối thủ châu Âu; … là những nội dung chính trong phần điểm tin BĐVN sáng 04/09.
11.000 người Hàn Quốc muốn lấy lại công bằng cho U23 Việt Nam; Quang Hải tiết lộ khả năng ra nước ngoài thi đấu;… là nội dung trong điểm tin bóng đá Việt Nam tối 3/9.
Trong quá khứ vào tháng 4/2013, trọng tài Kim Dae Yong (Hàn Quốc) từng suýt bị treo còi vĩnh viễn liên quan đến việc dàn xếp tỷ số và gái mại dâm.
Vẫn chưa nguôi giận với cách cầm còi của Kim Dae Yong trong trận tranh HCĐ, CĐV Hàn Quốc đã đồng loạt ký vào đơn đề nghị treo còi trọng tài này.