Quan điểm Souness: MU quá tầm thường để vào Top 4
BongDa.com.vnGraeme Souness nhận định Manchester United khó lòng chen chân vào nhóm dự Champions League bởi đội hình thiếu chiều sâu, đồng thời tranh luận gay gắt về tư duy chơi bóng của sao trẻ Kobbie Mainoo.
Phong độ của Manchester United tại Ngoại hạng Anh đang bị đặt một dấu hỏi lớn sau chuỗi trận đáng thất vọng trên sân nhà. Trận hòa kịch tính trước Bournemouth mới đây không chỉ khiến đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim đánh rơi điểm số quan trọng mà còn phơi bày những hạn chế rõ rệt trong chiều sâu đội hình.
Theo góc nhìn của chuyên gia Graeme Souness, vấn đề của đội chủ sân Old Trafford không chỉ nằm ở phong độ nhất thời mà bắt nguồn từ những quyết định mang tính chiến lược về nhân sự, khiến họ dần trở thành một đội bóng "trung bình" so với các đối thủ cạnh tranh.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Manchester United đã chi tới 214 triệu bảng để mang về những cái tên như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, nhưng sự thiếu ổn định vẫn là căn bệnh trầm kha. Souness thẳng thắn nhận định rằng ngoại trừ một vài cá nhân nổi bật, phần còn lại của đội hình không đủ chất lượng để đảm bảo một vị trí trong top 4. Sự khó lường của các cầu thủ khiến huấn luyện viên Amorim rơi vào tình thế bị động, không bao giờ biết chắc đội bóng của mình sẽ trình diễn bộ mặt nào mỗi khi ra sân.
Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong bài phân tích của Souness là sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ, đặc biệt ở hàng tiền vệ. Ông cho rằng việc bán Scott McTominay sang Napoli với giá 25 triệu bảng vào năm 2024 là một nước đi thiếu sáng suốt. Trong khi McTominay tỏa sáng rực rỡ và góp công lớn vào chức vô địch Serie A của Napoli, thì những người ở lại như Casemiro hay tân binh Manuel Ugarte lại chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Souness nhấn mạnh: "Họ đã bán đi cầu thủ tốt nhất của mình là Scott McTominay. Cậu ấy giỏi hơn cả Casemiro và Ugarte. Tôi vẫn giữ quan điểm Casemiro chỉ là một cầu thủ ở mức bình thường". Việc thiếu vắng một tiền vệ con thoi đa năng, biết phòng ngự và ghi bàn như McTominay đã khiến Bruno Fernandes phải gánh vác quá nhiều trọng trách, từ kiến thiết đến hỗ trợ phòng ngự, làm mất cân bằng cấu trúc đội hình.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề chuyển nhượng, Souness còn gây tranh cãi khi đưa ra góc nhìn trái chiều về tài năng trẻ Kobbie Mainoo. Trong khi các huyền thoại của MU như Paul Scholes, Rio Ferdinand cho rằng Mainoo đang bị chiến thuật của Amorim "hủy hoại", Souness lại khẳng định vấn đề nằm ở chính cầu thủ này.
Ông so sánh Mainoo với Adam Wharton và cho rằng tiền vệ trẻ của MU thiếu tư duy chiến thuật khi không có bóng. "Mainoo là một cầu thủ chơi ngẫu hứng. Cậu ấy có kỹ thuật tốt, nhưng dường như chưa bao giờ được huấn luyện bài bản về cách chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm khi đội nhà mất bóng. Nếu Paul Scholes đối đầu với Mainoo, ông ấy sẽ dễ dàng vượt qua cậu nhóc này vì Mainoo không bao giờ đứng đúng vị trí cần thiết," Souness lập luận.
Rõ ràng, nếu không sớm khắc phục được sự chệch choạc trong lối chơi và sự thiếu hụt chất lượng ở các vị trí then chốt, Manchester United, đội bóng giàu truyền thống, sẽ phải đối mặt với viễn cảnh vắng bóng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vị thế mà còn làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lực tài chính để tái đầu tư trong tương lai.




