Giải mã chiến thuật và vì sao tân HLV Chelsea bị Hull City sa thải
BongDa.com.vnChelsea đã chính thức xác nhận Liam Rosenior là người kế nhiệm Enzo Maresca, khép lại hành trình của vị chiến lược gia này tại nước Pháp.
Nhà cầm quân 41 tuổi từng làm việc tại Strasbourg – CLB "anh em" với Chelsea – và đã xây dựng được một triết lý bóng đá rõ ràng mà The Blues tin rằng sẽ giúp quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, vai trò của ông tại Strasbourg là công việc huấn luyện duy nhất mà ông từng đảm nhận tại một trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trước đó, ông từng dẫn dắt Hull City tại Championship nhưng đã bị sa thải vào mùa hè năm 2024.
Vì vậy, đây là một bước tiến khổng lồ đối với chiến lược gia người Anh.
Dưới đây, chúng ta cùng phân tích những gì người hâm mộ Chelsea có thể mong đợi và lý do tại sao nhiệm kỳ của ông tại Hull City lại kết thúc đột ngột đến vậy.
Chiến thuật của Rosenior là gì?
Trong một bài viết trên báo cách đây vài năm, Rosenior từng ca ngợi công việc của Mauricio Pochettino và Pep Guardiola, đồng thời ghi nhận những di sản mà Jose Mourinho để lại cho bóng đá. Tuy nhiên, tại Strasbourg, rõ ràng phong cách của Pochettino và Guardiola ảnh hưởng đến ông nhiều hơn.
Đội bóng của ông tại Ligue 1 thường triển khai sơ đồ 3 hậu vệ trong hệ thống 3-4-3, tập trung vào các đường chuyền ngắn và nhanh trên khắp mặt sân.
Mùa giải này, Strasbourg thực hiện số đường chuyền nhiều thứ ba tại giải đấu, chỉ sau Paris Saint-Germain và Marseille. Đáng chú ý, họ cũng là đội thực hiện ít đường chuyền dài nhất tại Ligue 1 năm nay.
Có một sự tập trung đặc biệt vào việc triển khai bóng từ tuyến dưới và sử dụng thủ môn như một cầu thủ phát triển bóng.
Tất nhiên, nhiều đội bóng hiện nay đều làm điều này, nhưng các bài tập phát bóng của Rosenior được rèn giũa kỹ lưỡng, lặp đi lặp lại với ý đồ tạo ra khoảng trống ở hàng tiền vệ, từ đó khai thác các pha di chuyển của "người thứ ba" và tạo cơ hội ghi bàn.
Điều này được phản ánh qua chất lượng các cơ hội mà Strasbourg tạo ra, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi cú sút trung bình là 0,14 – cao nhất giải đấu. Tuy nhiên, số lượng cơ hội họ tạo ra lại không nhiều, trung bình chỉ 10,8 cú sút mỗi trận, thấp hơn hầu hết các đội tại Ligue 1 trừ 3 đội cuối bảng. Dù vậy, Rosenior rất linh hoạt về chiến thuật. Mặc dù 3-4-3 là sơ đồ ưa thích tại Pháp, ông thường xuyên thay đổi để thích ứng với đối thủ.
Tuy nhiên, một mối lo ngại cho CĐV Chelsea chính là những sai lầm dẫn đến bàn thua. Do triết lý kiên định với việc triển khai bóng ngắn từ sân nhà và hạn chế chuyền dài, đội bóng của Rosenior thường xuyên bị bắt bài và mất bóng nguy hiểm. Hậu quả là Strasbourg đã để thủng lưới 17 bàn trực tiếp từ các sai lầm cá nhân.
Tại sao Hull City sa thải Rosenior?
Hull City đã trao cho Rosenior vai trò HLV trưởng đầu tiên vào tháng 11 năm 2022. Khi đó, họ chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Kết thúc mùa giải, họ về đích thứ 15 – nhiệm vụ trụ hạng hoàn thành.
Tuy nhiên, sang mùa giải tiếp theo, Hull City sở hữu một đội hình cực kỳ chất lượng. Rosenior có trong tay Liam Delap, Jacob Greaves, Jaden Philogene và Fabio Carvalho. Cả 4 cái tên này đều chơi tại Ngoại hạng Anh vào năm sau đó, nhưng Hull lại lỡ hẹn với vòng play-off thăng hạng.
Hull kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 và không có cơ hội tranh vé lên hạng, nhưng chính sự thiếu hụt bóng đá tấn công mới là nguyên nhân khiến Rosenior mất việc.
Chủ sở hữu của Hull City, Acun Ilicali, tiết lộ sau khi sa thải Rosenior rằng ông không hài lòng với lối chơi.
Ông nói: "Tôi muốn bóng đá tấn công. Tôi muốn một đội bóng chơi cống hiến và mang tính giải trí. Tôi đã nói điều đó ngay từ phút đầu tiên mua CLB này.
Tôi thà thua 3-2 còn hơn là có một trận hòa 0-0 tẻ nhạt. Nếu bạn chỉ chăm chăm tính điểm và hòa 0-0 mọi trận đấu, bạn sẽ xuống hạng. Nếu bạn thua 3-2, điều đó có nghĩa là bạn sẽ thắng một trận khác với tỷ số 4-1."
Để tìm hiểu kỹ hơn về Rosenior, người đã rời Strasbourg để dẫn dắt Chelsea, bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.




