Indonesia chia tay HLV Indra Sjafri sau thất bại ở SEA Games 33
BongDa.com.vnSau thành tích bị loại ngay từ vòng bảng tại SEA Games 33, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Indra Sjafri và lên kế hoạch tái thiết đội U22.
Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Indra Sjafri, người từng được xem là "kiến trúc sư" của bóng đá trẻ xứ vạn đảo. Đây là động thái được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện về thành tích cũng như hiệu quả huấn luyện của HLV Indra Sjafri ở đội U22 Indonesia, đặc biệt sau thất bại đáng thất vọng tại SEA Games 33.
Chủ tịch Ủy ban Đội tuyển Quốc gia của PSSI, ông Sumardji, xác nhận việc chia tay nhà cầm quân kỳ cựu này là điều "không thể tránh khỏi", khi U22 Indonesia không thể vượt qua vòng bảng SEA Games 33, kết quả bị coi là bước lùi nghiêm trọng so với kỳ vọng.
Theo thông cáo từ PSSI, việc thanh lý hợp đồng với HLV Indra Sjafri sẽ được tiến hành theo đúng các điều khoản đã ký kết, đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Liên đoàn không công bố chi tiết tài chính, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định chia tay được thực hiện trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích lâu dài của bóng đá Indonesia.
HLV Indra Sjafri là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Indonesia. Ông từng dẫn dắt các đội U19, U22 và U23 trong nhiều năm, góp phần phát hiện và phát triển nhiều tài năng trẻ. Tuy nhiên, thành tích yếu kém ở SEA Games 33 buộc PSSI phải hành động nhằm khởi động quá trình cải tổ toàn diện.
Ngay sau khi chia tay HLV Indra Sjafri, PSSI cho biết sẽ nhanh chóng lên kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm phù hợp, đồng thời tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống đào tạo và công tác tuyển chọn cầu thủ trẻ. Mục tiêu là xây dựng một đội U22 Indonesia có tính cạnh tranh cao hơn, đủ sức chinh phục các giải đấu trong khu vực và vươn ra đấu trường châu lục.
Thất bại tại SEA Games 33 - Sân chơi đáng chú ý tại khu vực là lời cảnh tỉnh đối với bóng đá trẻ Indonesia. Trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á đang đầu tư mạnh mẽ, PSSI hiểu rằng chỉ có một chiến lược dài hơi, nhất quán và đúng hướng mới có thể giúp Indonesia lấy lại vị thế vốn có.




