Indonesia có thể biến Ả Rập Xê Út thành "sân nhà" ở vòng loại 4 World Cup 2026
BongDa.com.vnCuộc cạnh tranh ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt vào tháng 10 năm 2025.
Tại bảng B, ba đội tuyển sẽ cạnh tranh gay gắt là Ả Rập Xê Út, Iraq và Indonesia. Ba đội sẽ tranh giành một tấm vé duy nhất để giành quyền vào thẳng VCK World Cup 2026.
Chỉ có đội đầu bảng mới nhận được vinh dự này, đội nhì bảng sẽ phải thi đấu ở vòng loại thứ năm, trong khi đội xếp thứ ba sẽ bị loại và chính thức phải quên đi giấc mơ World Cup vào năm sau.
Một trong những đội được đánh giá cao nhất ở bảng B là ĐT Ả Rập Xê Út. Họ có lợi thế sân nhà, cùng với kinh nghiệm dày dặn với tư cách là một thành viên thường xuyên của sân chơi lớn như World Cup.
Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út không phải là không thể bị đánh bại. Họ vẫn có những điểm yếu mà các đối thủ, bao gồm cả Indonesia, cần phải khai thác triệt để.
Đáng chú ý, Ả Rập Xê Út không quá xuất sắc khi thi đấu trên sân nhà. Trong một số trận đấu ở vòng loại thứ ba, họ đã đánh rơi những điểm số quan trọng ngay cả khi có sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.
Trong khi đó, Indonesia sẽ không đơn độc trong trận đấu tại Jeddah vào tháng 10 tới khi đối đầu với chủ nhà Ả Rập Xê Út và Iraq. Lý do là vì có hàng ngàn công dân Indonesia đang sinh sống tại Ả Rập Xê Út, sẵn sàng biến sân vận động thành một biển cờ đỏ trắng. Đó là chưa kể các công dân Indonesia đang sống ở các nước Trung Đông khác cũng sẵn sàng đến ủng hộ.
Nhìn lại trận đấu của Indonesia trên sân của Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ ba tại Sân vận động King Abdullah Sports City, Jeddah, vào ngày 6 tháng 9 năm 2024, hàng ngàn CĐV Indonesia đã đến tiếp lửa cho Rizky Ridho và các đồng đội.
Khi ấy, ít nhất 5000 CĐV Indonesia đã đến sân vận động và trở thành nhân chứng cho thành công của Jay Idzes và đồng đội khi cầm hòa chủ nhà với tỷ số 1-1.
Thậm chí, thủ môn của Garuda, Maarten Paes, đã tự hào nói rằng chơi bóng trên sân của Ả Rập Xê Út giống như thi đấu trên sân nhà: "Chơi bóng ở Ả Rập Xê Út thực sự rất ấn tượng, sự cổ vũ của các CĐV Indonesia ở đó khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà."
"Ngoài Indonesia, cộng đồng người Indonesia lớn nhất là ở đó (Ả Rập Xê Út), và tôi đã cản phá được một quả phạt đền."
Theo hãng thông tấn Antara, vào năm 2025, tại Qatar có khoảng 37 nghìn người Indonesia. Tại Ả Rập Xê Út con số này còn lớn hơn nhiều, với khoảng 857 nghìn người.




