Hàng công của Man Utd thời điểm hiện tại đang làm rất tốt công việc của mình. Và trong quá khứ, các tiền bối của họ cũng từng tạo ra được những thống kê hết sức khủng khiếp.
Eric Cantona là một tượng đài bất tử của Man Utd. Mùa giải 1995/96, ông có được 14 bàn thắng cùng 11 kiến tạo.
Sang đến mùa giải 1996/97, King Eric tiếp tục chơi thăng hoa với 10 pha lập công cùng 12 lần dọn cỗ cho các đồng đội.
Trong mùa giải 1995/96, còn có một ngôi sao khác của MU có được hơn 10 bàn thắng (11) và 10 kiến tạo (16), đó là huyền thoại Ryan Giggs.
Mùa giải 1998/99, huyền thoại Dwight Yorke đã góp công vào những thành công của MU bằng việc ghi 18 bàn và tạo ra 11 đường kiến tạo.
16 và 10, đó là số lần Rooney xé lưới đối thủ cũng như giúp các đồng đội làm điều đó trong mùa 2005/06.
PC_Ads_In_Article
Sang đến mùa giải 2006/07, Rooney tiếp tục duy trì khả năng săn bàn ấn tượng khi ghi 14 bàn và có 11 kiến tạo.
Cũng trong mùa giải đó, Cristiano Ronaldo ghi được 17 bàn thắng và có 13 lần dọn cỗ.
Mùa giải 2007/08, Rooney vẫn duy trì được thành tích kiến tạo, và số bàn thắng cũng chỉ giảm nhẹ mà thôi (12).
Mùa giải 2010/11, cả số kiến tạo lẫn bàn thắng của Gã Shrek cho MU đều là 11.
Mùa giải 2011/12, Rooney có 12 lần xé lưới các đối thủ, trong khi đó số kiến tạo của anh là 10. Đến mùa giải 2013/14, anh có 17 pha lập công cùng 10 kiến tạo.
Man Utd trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của Andros Townsend: