1. Hazard siêu sao hơn là bệnh sao
Một điểm khác biệt rất rõ ràng giữa Eden Hazard và Neymar chính là cách họ thi đấu trong đội hình. Cho dù Lille, Bỉ hay Chelsea, Hazard luôn có thể kéo các cầu thủ bên cạnh tiến bộ và lối chơi đồng đội của anh ấy thường mang lại những điều tốt nhất cho CLB. Còn Neymar, ngôi sao người Brazil đã rời Barcelona bởi vì muốn thoát khỏi cái bóng mang tên Lionel Messi.
Hazard luôn thi đấu vì tập thể.
Neymar rất tài năng nhưng anh thường ích kỷ, thường muốn chơi một mình và tỏ ra bản thân là trung tâm vũ trụ. Điều đó có thể thấy rõ từ khi chân sút Nam Mỹ chuyển đến khoác áo PSG. Giống với phong cách thường thấy, tiền đạo số 10 thường xuyên trở thành tâm điểm của báo giới. Song, thay vì phô diễn tài năng, anh liên tục vướng vào lùm xùm, mâu thuẫn với đồng đội lẫn chèn ép HLV.
Cùng là ngôi sao đẳng cấp thế giới, nếu Hazard tự đặt mình trong 1 tập thể vì sự phát triển của toàn đội, vì danh hiệu chung thi Neymar hoàn toàn trái ngược. Vị trí số 1, những đặc quyền, sự ưu tiên, chân sút Nam Mỹ là 1 phần tách biệt với đội nhà.
2. Hazard không ngừng hoàn thiện.
Đôi khi, tài năng thuần túy không làm nên đẳng cấp của một ngôi sao. Trong môi trường cạnh tranh của bóng đá hiện đại, các cầu thủ cần rèn luyện, không ngừng nỗ lực, thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân. Đó là điều cổ động viên dễ dàng nhận ra ở Hazard qua từng chặng đường.
PC_Ads_In_Article
Tuyển thủ người Bỉ thi đấu ngày một đa dạng hơn. Anh có thể chơi xuất sắc ở vị trí tiền vệ, tiền đạo cánh trái, thậm chí ở cách phải, ngôi sao 27 tuổi vẫn một mực ưu tú. Chưa kể, trong nhiều tình huống phải đảm nhận vai trò số 9 ảo, Hazard xuất sắc luôn phần người khác.
Nói vậy không có nghĩa Neymar không thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Song, ở tiền vệ người Bỉ, ở anh luôn có sự kỷ luật, chăm chỉ và nghiêm túc, tập trung cho công việc. Về phía chân sút xứ samba, cuộc sống của anh chẳng khác nào ngôi sao giải trí, tiệc tùng, sự kiện, ăn chơi thâu đêm diễn ra hằng ngày.
Vừa qua, cả hai cầu thủ đã thử nghiệm bản thân trước Liverpool của Jurgen Klopp. Neymar vật lộn suốt 90 phút vẫn để lại bất cứ dấu ấn nào. Còn Hazard, anh chỉ cần nửa giờ để làm đám đông Anfield chết lặng và thế giới nhận thấy sự hiện diện của anh. Một trận đấu không đủ để đánh giá một cầu thủ nhưng tuyển thủ 27 tuổi đã biết cách chứng minh mình là ai.
3. Neymar chưa đặt nhiều ảnh hưởng trong những trận đấu lớn
Trận đấu với Liverpool một lần nữa chứng minh Neymar chưa thể gánh vác cả một đội bóng. Nếu muốn trở thành số 1, ngôi sao Brazil phải biết cách giải cứu, tạo đột biến trong tình huống PSG gặp khó khăn. Thế nhưng, từ ngày chân sút 26 tuổi cập bến nước Pháp tới nay, cổ động viên rất ít lần được chứng kiến điều đó. Rõ ràng chính là lần đối đầu với Real ở Champions League mùa giải trước.
Neymar vẫn chưa tại dấu ấn rõ nét khi PSG gặp khó khăn.
Còn Hazard, anh làm rất tốt điều đó. Ở đội tuyển quốc gia, khỏi cần nói, ai cũng phải thừa nhận vai trò to lớn của tiền vệ số 10 trong việc giúp Bỉ gặt hái thành công ở World Cup 2018. Còn với Chelsea, đội bóng đang sống bằng hơi thở của ngôi sao 27 tuổi. Có thể nói, The Blues khác biệt vì có Hazard.