Kết thúc một thập kỷ: Rashford rời Man United trong kế hoạch tái thiết 2026
BongDa.com.vnMan United quyết định chia tay Marcus Rashford, Rasmus Hojlund và Jadon Sancho vào năm 2026 trong kế hoạch tái thiết hàng công dưới thời Ruben Amorim.
Marcus Rashford sẽ rời Manchester United năm 2026 – thông tin được chính Fabrizio Romano xác nhận – không còn mang dáng dấp một tin chuyển nhượng thông thường. Nó giống một dấu chấm hết buồn cho một biểu tượng, đồng thời mở ra chương mới đầy toan tính của Quỷ đỏ dưới thời HLV Ruben Amorim.
Romano khẳng định Rashford gần như chắc chắn không nằm trong kế hoạch dài hạn của Manchester United và sẽ rời Old Trafford theo dạng bán đứt vào năm 2026. Quyết định này đưa anh vào danh sách những cái tên lớn chia tay CLB, bên cạnh Rasmus Hojlund và Jadon Sancho – ba mũi tấn công từng được kỳ vọng dẫn dắt tương lai của đội bóng, giờ cùng chọn lối đi riêng.
Rashford toả sáng ở Barcelona – nhưng điểm đến vẫn không phải Old Trafford
Trong mùa hè vừa qua, Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn sau thời gian ngắn khoác áo Aston Villa. Tại Camp Nou, anh ngay lập tức gây ấn tượng mạnh: 6 bàn thắng, 9 kiến tạo sau 16 trận, con số đủ để khiến ban lãnh đạo Barca hài lòng.
Dù điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro đã được cài vào hợp đồng, Romano nhấn mạnh Barcelona sẽ không vội vàng kích hoạt: “Họ rất hài lòng với Rashford, nhưng sẽ không ra quyết định trong tháng 11 hoặc 12.”
Thông điệp này cho thấy dù Rashford đang thăng hoa, tương lai của anh vẫn còn nhiều ngã rẽ. Điều duy nhất đã được xác nhận: Manchester United không còn muốn giữ anh trong kế hoạch tái thiết.
Hojlund và Sancho – những lựa chọn không còn chỗ đứng
Theo Romano, Rashford không đơn độc. Rasmus Hojlund – người từng được xem là trung phong tương lai của United – cũng sẽ rời đội theo dạng bán đứt cho Napoli, bất chấp chấn thương của Sesko khiến nhiều người dự đoán Quỷ đỏ có thể gọi anh trở lại.
Jadon Sancho, sau chuỗi mâu thuẫn với ban huấn luyện và phong độ trồi sụt, cũng sẽ rời đi khi hợp đồng hết hạn. Cầu thủ người Anh đang chơi cho Aston Villa.
Ba sự ra đi liên tiếp cho thấy United đang quyết tâm thay đổi sâu rộng hàng công – sự thay đổi mà các HLV trước không thể hoặc không dám thực hiện.
Vì sao chia tay lại tốt cho cả Rashford lẫn Manchester United?
Rashford từng ghi 30 bàn ở mùa 2022–23 – mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp. Nhưng từ thời điểm đó, anh không còn duy trì được sự bùng nổ. Tâm lý bất ổn, sự thiếu sắc bén và những ảnh hưởng từ thay đổi chiến thuật khiến anh trượt dài.
HLV Amorim dường như không bao giờ thật sự tin tưởng tiền đạo trưởng thành từ lò Carrington. Hai năm liền bị đem cho mượn là minh chứng rõ nhất.
Trong bối cảnh cả Rashford lẫn United đều cần một khởi đầu mới, cuộc chia tay năm 2026 không chỉ hợp lý mà còn mang dáng dấp của một sự giải thoát.
United đã chuẩn bị cho cuộc sống không Rashford
Việc chiêu mộ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha trong mùa hè là lời khẳng định: United xây dựng hàng công mới theo đúng triết lý của Amorim – linh hoạt, di chuyển rộng, pressing mạnh và hoá giải được áp lực cường độ cao.
Mbeumo đã ghi 6 bàn sau 12 trận, trong khi Cunha cho thấy nhiều tín hiệu tích cực và sẵn sàng bùng nổ trong thời gian tới. Đây là những mẫu cầu thủ mà Amorim tin rằng phù hợp với hướng đi chiến thuật ông đang định hình.
Đến năm 2026, Rashford sẽ tròn 10 năm khoác áo đội một Manchester United. Anh đã lớn lên ở Old Trafford, trở thành biểu tượng, nhưng hành trình nào rồi cũng có hồi kết.
Thông tin từ Romano cho thấy lựa chọn đã được đưa ra: Rashford, Hojlund và Sancho sẽ rời đi, mở đường cho thế hệ mới trong kỷ nguyên Amorim. Một chương cũ khép lại, để chương mới bắt đầu.




